Mỹ chưa xem xét khả năng tăng binh sỹ ở Trung Đông

Ngày 4/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết Mỹ chưa tính đến phương án tăng binh lính Mỹ ở Trung Đông để đối phó với Iran ở thời điểm này.

Tuy nhiên, ông James Mattis cảnh báo, thế giới không nên bỏ qua các hoạt động của Iran.

Tổng thống Donald Trump muốn quyết liệt hơn với Iran song Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết Mỹ chưa tính đến phương án tăng binh lính Mỹ ở Trung Đông để đối phó với Iran ở thời điểm này. Ảnh: Reuters.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ có chính sách quyết liệt hơn chống Iran và chính quyền của ông cảnh báo có hành động cụ thể nếu Iran không kiềm chế chương trình tên lửa đạn đạo và tiếp tục hậu thuẫn cho các cuộc xung đột ở khu vực.

Ngày 3/2, Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới với Iran chỉ 2 ngay sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump đặt Iran vào diện “cần chú ý” sau vụ thử tên lửa đạn đạo.

Mỹ đã điều tàu khu trục đến tuần tra ở ngoài khơi bờ biển Yemen để bảo vệ tuyến vận tải biển này trước nguy cơ phiến quân Houthi liên kết với Iran. Hải quân Mỹ tin rằng, sự hiện diện mạnh mẽ ở đây sẽ cản trở mọi động thái của Iran muốn chặn tuyến vận tải biển chiến lược này.

Trong các năm 2008, 2010, Iran từng đe dọa làm gián đoạn việc vận chuyển dầu ở vùng Vịnh bằng cách đóng cửa eo biển Hormuz nếu có bất kì cuộc tấn công nào vào cơ sở hạt nhân của nước này./.

Trần Nga/VOV-Trung tâm Tin Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/my-chua-xem-xet-kha-nang-tang-binh-sy-o-trung-dong-590749.vov