Mỹ chuyển đổi xe tăng T-72 thành mục tiêu tập bắn

Một chiếc xe tăng T-72 đã được chuyển đổi thành phương tiện không người lái để làm mục tiêu luyện tập cho quân đội Mỹ.

Chiếc xe tăng T-72 được chuyển đổi thành xe mục tiêu không người lái. Ảnh: Kratos.

Thông tin trên do ông Kevin Ferguson, phó chủ tịch Micro Systems - công ty con của tập đoàn Kratos (Mỹ) cho hay.

Theo ông Ferguson, đại diện của quân đội Mỹ đã yêu cầu Micro Systems chế tạo một chiếc xe tăng đặc biệt, có thể hoạt động không cần tổ lái và trở thành mục tiêu luyện tập hiệu quả cho các lực lượng vũ trang Mỹ.

Sau khi nghiên cứu, các kỹ sư của Micro Systems cho rằng xe tăng T-72 của Nga là lựa chọn thích hợp nhất. Tuy nhiên, để đáp ứng được yêu cầu của quân đội Mỹ thì chiếc xe tăng này cần được chuyển đổi.

Hiện nay, chiếc T-72 đang hoạt động nhờ vào hệ thống điều khiển từ xa AGATCS do Micro Systems phát triển dành cho các phương tiện mục tiêu trên không/bộ và trên mặt biển.

Phía Kratos cho biết, chuyển đổi xe tăng T-72 của Nga là một nhiệm vụ ẩn chứa những thách thức mà họ không mấy khi gặp phải với các loại xe thông thường. Tuy nhiên, yêu cầu của quân đội Mỹ vẫn được hoàn thành.

T-72 được đưa vào biên chế quân đội Liên Xô trong năm 1973 và tới nay vẫn được quân đội Nga sử dụng, bên cạnh mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực T-90.

Kratos không tiết lộ bằng cách nào, khi nào, và từ đâu mà họ lại có được chiếc T-72 này nhưng theo ghi nhận của tờ UPI thì xe tăng T-72 vẫn có mặt trong biên chế của một số quốc gia thuộc khối Warsaw trước đây, và hiện nay thì các nước này đã trở thành thành viên hoặc đồng minh với NATO.

SOHA

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/my-chuyen-doi-xe-tang-t-72-thanh-muc-tieu-tap-ban-d42420.html