Mỹ chuyển giao máy bay quân sự cho Philippines

Ngày 7/9, giới chức Philippines xác nhận, lực lượng cảnh sát biển nước này sẽ tiếp nhận hai máy bay vận tải quân sự cũ của Mỹ để tăng cường khả năng tuần tra trên biển.

Theo người phát ngôn lực lượng cảnh sát biển Philippines Armand Balilo, Mỹ sẽ chuyển giao cho nước này hai máy bay vận tải quân sự Sherpa 30 chỗ ngồi vào tháng 12. Đây là loại máy bay quân sự cỡ nhỏ do công ty Short Brothers của Mỹ sản xuất, được quân đội Mỹ đưa vào biên chế từ thập niên 1970 với các phiên bản khác nhau.

Philippines hiện nay có năng lực tuần tra biển hạn chế, chỉ có hai máy bay tuần tra Islander đời cũ do Britten-Norman sản xuất.

Bùi Loan

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/my-chuyen-giao-may-bay-quan-su-cho-philippines/120152