Mỹ có nhiều lựa chọn để đối phó với Triều Tiên

Mỹ không cần thiết phải đáp trả vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, bởi đó là một thất bại, đại diện Nhà Trắng tuyên bố.

Phó Tổng thống Mike Pence đã mô tả cuộc thử tên lửa không thành công của Triều Tiên là một hành động "khiêu khích" làm nổi bật những rủi ro gây ra cho cả khu vực và Mỹ. Đại diện Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump có nhiều lựa chọn quân sự, ngoại giao và các giải pháp khác để đối phó với động thái này.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence trong chuyến thăm Hàn Quốc.

Ngay trước khi Phó Tổng thống bắt đầu chuyến công du đầu tiên đến châu Á, Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa đạn đạo. Tên lửa này đã nổ tung chỉ trong vài giây.

Bình Nhưỡng đã được dự đoán sẽ có các động thái thách thức để đánh dấu dịp kỷ niệm 105 năm ngày sinh nhà lập quốc Kim Nhật Thành (15/4).

Ông Kent Boydston, chuyên gia phân tích nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Kinh tế quốc tế Peterson, cho rằng, một cuộc thử tên lửa dù không thành công vẫn là một động thái khiêu khích. "Bình Nhưỡng có thể thất bại nhưng sẽ cải thiện mỗi lần”, ông Boydston cho biết.

Động thái của Triều Tiên sẽ là trọng tâm chuyến công du đầu tiên của Phó Tổng thống Pence tới châu Á. Một quan chức cấp cao tiết lộ, ông Mike Pence sẽ thảo luận về "sự đe dọa của Triều Tiên" ở mỗi điểm đến.

Phó Tổng thống Mike Pence sẽ bắt đầu chuyến công du ở Seoul và có cuộc gặp với quyền Tổng thống Hàn Quốc, trước khi đi đến Tokyo, Jakarta và Sydney.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/my-co-nhieu-lua-chon-de-doi-pho-voi-trieu-tien-285702.html