Mỹ co ro trong giá rét

(Cadn.com.vn) - Trong khi miền Trung Tây nước Mỹ đang hứng chịu nhiệt độ thấp nhất trong 2 thập kỷ qua và dự báo thời tiết cảnh báo đợt lạnh này đang đe dọa tính mạng người dân ở khu vực phía đông, các quan chức Chicago và nhiều nơi khác cho biết các trường học bị đóng cửa trong ngày 6-1.

Một người lái xe xúc tuyết sau cơn bão tuyết ở Boston, Massachusetts hôm 3-1. Ảnh: Reuters

Reuters đưa tin: băng giá tấn công vùng Trung Tây và hàng ngàn chuyến bay bị hủy hoặc bị hoãn, vài ngày sau khi vùng Đông Bắc hứng chịu cơn bão tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. “Nhiệt độ lạnh nhất trong gần 2 thập kỷ tràn vào bắc và trung Mỹ sau một một đợt không khí lạnh tăng cường từ Bắc cực. Kết hợp với sức gió, nhiệt độ này sẽ xuống mức -51 độ C, đe dọa tính mạng của nhiều người”, Cơ quan Dự báo thời tiết quốc gia cho biết. Thống đốc bang Minnesota Mark Dayton ra lệnh đóng cửa tất cả các trường công lập trong tiểu bang trong ngày 6-1. Các trường công lập Chicago cũng ban bố quyết định tương tự. Hơn 7.300 chuyến bay bị trì hoãn và 3.514 chuyến bị hủy bỏ tại Mỹ trong ngày 5-1, theo Flightaware.com, trang mạng theo dõi giao thông hàng không. Ở New York, Sân bay Quốc tế John F. Kennedy phải đóng cửa một vài giờ sau khi một máy bay phản lực bị trượt khỏi đường băng khi hạ cánh do tuyết quá dày.

Các nhà chức trách Mỹ dự báo, thời tiết giá lạnh khủng khiếp sẽ còn kéo dài ở nhiều khu vực trong tuần này.

B.Ngân

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_108400_my-co-ro-trong-gia-re-t.aspx