Mỹ có thể hủy chương trình nhập cư DACA

Ước tính 110.652 người đối mặt nguy cơ trục xuất trong năm 2017, 404.000 người vào năm 2018 và 275.500 người phải rời Mỹ trong 2 năm sau

Tuần hành yêu cầu duy trì chương trình DACA tại New York - Ảnh: Reuters

CNN ngày 4.9 dẫn 4 nguồn thạo tin cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ chấm dứt chương trình DACA, được thông qua dưới thời người tiền nhiệm Barack Obama với nội dung bảo vệ dân nhập cư lậu vào Mỹ trước năm 16 tuổi. Theo giới chức, Nhà Trắng sẽ có công bố chính thức vào hôm nay 5.9 (giờ địa phương).

DACA là chính sách di trú được áp dụng từ tháng 6.2012, cho phép những người nhập cảnh bất hợp pháp vào Mỹ trước năm 16 tuổi được tạm hoãn trục xuất và cấp giấy phép làm việc có thể tái tục trong 2 năm. Đương đơn phải dưới 31 tuổi vào ngày 15.6.2012, sống liên tục tại Mỹ từ ngày 15.6.2007, hoàn tất bậc trung học, không phạm tội nghiêm trọng trong thời gian lưu trú. Nhờ DACA, gần 800.000 thanh niên, hầu hết đến từ Mexico và các nước Mỹ Latin, hiện có thể làm việc một cách hợp pháp tại Mỹ. Theo CNN, hơn 200.000 người đăng ký chương trình DACA sống ở bang California, khoảng 100.000 người ở bang Texas, phần còn lại rải rác ở New York, Illinois và Florida. Trong khi đó, Cơ quan Công dân và Di trú Mỹ (USCIS) không ghi nhận thông tin về người gốc Việt đăng ký chương trình DACA tính đến ngày 31.3.2017.

Theo các nguồn tin, sau khi công bố hủy DACA, Tổng thống Trump sẽ không ra lệnh tiến hành trục xuất ngay những người thuộc diện nói trên mà hoãn thi hành 6 tháng để quốc hội soạn thảo luật thay thế.

CNN dẫn lời chuyên gia về di trú David Bier của Viện Cato cho biết, nếu chính quyền cho phép đối tượng ở lại làm việc cho đến khi hết hạn giấy phép thì vẫn có 110.652 người đối mặt nguy cơ trục xuất trong năm 2017, 404.000 người vào năm 2018 và 275.500 người phải rời Mỹ trong 2 năm sau.

Thông tin về quyết định nói trên ngay lập tức kéo theo phản ứng trái chiều và đã xảy ra một số cuộc tuần hành của người nhập cư kêu gọi duy trì DACA. Lãnh đạo các tập đoàn lớn như Facebook, Microsoft và Apple cũng như một số nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa cũng lên tiếng cho rằng không nên hủy chương trình này vì hệ lụy phức tạp. Trong khi đó, phía ủng hộ Nhà Trắng cho rằng luật pháp đã được khôi phục và cáo buộc ông Obama “lạm quyền” với việc ân xá cho các di dân trẻ vào Mỹ bằng con đường bất hợp pháp.

Thụy Miên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/my-co-the-huy-chuong-trinh-nhap-cu-daca-872367.html