Mỹ cố "thọc gậy bánh xe chiến thắng" của Nga-Syria

Mỹ đã đang núp sau lưng người Kurd và quân khủng bố thọc gậy vào bánh xe chiến thắng của Nga-Syria

Khi chiến thắng cuối cùng đang đến gần thì Nga hay Mỹ cũng đều như nhau: Không vì một lý do gì có thể ngăn cản trên đường đến đích của họ. Họ sẽ làm mọi thứ có thể để chiếm đoạt chiến thắng.

Trong tình thế chiến dịch giải phóng Aleppo cách đây gần 10 tháng, Mỹ đã tổng chỉ huy các lực lượng đối lập với Syria (bao gồm cả IS lúc đó còn rất mạnh) hợp đồng tác chiến có sự giúp sức của Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi, Qatar...thế nhưng, Aleppo vẫn được giải phóng...

Hôm nay tình thế Deir Ezzor, Nga có quá nhiều lợi thế, trong khi Mỹ chỉ còn lại SDF và lực lượng Hay’at Tahrir Al-Sham (Al-Qaeda Syria –HTS) thì không thể làm nên trò trống gì...

Một mẫu bánh nhỏ tại Deir Ezzor hay một cú sốc chính trị tại Nga là điều Mỹ muốn đạt được để phá Putin tranh cử Tổng thống???

Ngăn cản Nga chiến thắng tại Syria…

Không ai nghi ngờ gì về vấn đề này bởi trên chiến trường Syria, nói như trong ngôn ngữ bóng đá, thì khi vòng loại đã kết thúc, chỉ còn 2 đội vào chung kết là Nga-Mỹ…

Trên bàn cờ tàn Syria đã hết bóng dáng của Saudi, Qatar...cùng hàng chục tổ chức cái gọi là lực lượng nổi dậy, phiến quân “ôn hòa” đã được “đóng băng” trong 4 “vùng giảm leo thang” thì chiến dịch giải phóng Deir Ezzor là trận cuối loại bỏ IS, kết thúc chiến tranh bằng một giải pháp chính trị hòa bình cho Syria.

Có thể nói, liên quân Nga-Syria-Iran-Hezbollah đã giải phóng 85% Deir Ezzor, đồng hồ đếm ngược thời gian tính bằng ngày cho sự tồn tại của IS tại Syria đã được khởi động…Nhưng, tất nhiên, Mỹ không để cho Nga dành chiến thắng dễ dàng, trọn vẹn như thế…

1, Nhận thấy SAA dưới sự hỗ trợ của VKS Nga phá vây thành công tại Deir Ezzor, đánh chiếm xong dãy cao điểm Thardah, nguy cơ Deir Ezzor thất thủ chỉ là vấn đề thời gian, Mỹ lập tức điều động lực lượng…

(Lưu ý: Nếu chiếm được Thardah thì khống chế được sân bay Deir Ezzor. Dãy điểm cao Thardah là nơi mà Mỹ vào ngày 17/9/2016 đã không kích vào SAA đang chốt giữ giết hại 62 và làm bị thương hơn 100 binh lính tạo điều kiện cho IS xung phong đánh chiếm cho đến nay)

Thay vì tập trung giải phóng Raqqah, một lực lượng của SDF tràn về phía Bắc Deir Ezzor. Không biết bằng chiến thuật gì, trong tuần qua người Nga đã theo dõi bằng cả UAV…nhưng không phát hiện ra có giao tranh giữa SDF và IS nhưng SDF đã chiếm được một phần phía Bắc Deir Ezzor mà không tốn một viên đạn (!?)

Ý đồ của Mỹ và SDF là phát triển về phía Đông Bắc Deir Ezzor đánh chiếm luôn cả Al Bukaman. SDF đã thành lập cấp tốc “Ủy ban tiếp quản Deir Ezzor” và cùng các tuyên bố gây sốc như “không cho phép SAA vượt sông Euphrates”…

2, Đội đặc nhiệm SAA cùng cố vấn Nga dưới sự hỗ trợ của VKS Nga đã vượt sông Euphrates đánh chiếm đầu cầu thành công. Lập tức, sư đoàn cơ giới số 4 của SAA vượt sông phát triển theo hướng Bắc và Đông Nam sông Euphrates.

Mỹ-SDF đã phản ứng quyết liệt. Đầu tiên, SDF xả đập thượng nguồn Euphrates gây dòng chảy mạnh gây khó cho SAA vượt sông. Đồng thời đã có 2 lần từ vị trí của SDF, pháo, cối, tên lửa nhằm vào SAA và đặc nhiệm Nga nhả đạn…

3, Mỹ sử dụng lực lượng Al Qeada, HTS tại Idlid mở mặt trận Bắc Hama (trong đó có một đòn độc: Bắt sống 29 cảnh sát quân sự Nga) hòng kéo giản lực lượng SAA khỏi Deir Ezzor…

Như vậy, có thể nói, ý đồ và hành động của liên minh Mỹ-SDF-IS-Al Qeada-HTS là rõ ràng. Tất cả nhằm mục tiêu ngăn cản liên minh Nga-Syria-Iran-Hezbollah giải phóng Deir Ezzor khỏi IS. Rõ ràng rất logic với quân sự và logic với chính trị.

Đáng tiếc, đây chỉ là “cơn giãy chết”, là nỗ lực tuyệt vọng cố thọc gậy cản cỗ xe chiến thắng của Nga tại Syria…

Cơn giãy chết của những người Mỹ núp sau lưng!

Việc sư đoàn cơ giới số 4 của SAA tràn qua sông phát triển tốt hướng Bắc và Đông Euphrates bất chấp lời cảnh báo vô lý của SDF là một chuyện, quan trọng hơn là họ kịp thời chặt đứt ý đồ phát triển về phía Đông và chiếm Al Bukaman của SDF nhằm tranh thêm một “mẫu bánh” Deir Ezzor.

Bắt đầu từ đây, Nga tuyên bố nếu phát hiện thấy hỏa lực từ vị trí của SDF tấn công SAA thì sẽ bị Nga xóa bỏ ngay và luôn. Mỹ và SDF phải tránh xa và không can thiệp vào cuộc chiến chống IS của SAA. Tuyên bố này được thông báo cho Tướng tùy viên quân sự Mỹ tại Qatar.

SAA vượt sông Euphrates đã cắt đứt ý đồ phát triển về phía Đông và Al Bukaman của SDF

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/my-co-thoc-gay-banh-xe-chien-thang-cua-nga-syria-3343614/