Mỹ công bố 1.700 bức thư điện tử của bà Clinton trước ngày Siêu thứ 3

Ngày 29/2, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố 1.700 bức thư điện tử cuối cùng từ máy tính cá nhân của ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Số thư điện tử này được công bố 1 ngày trước thềm “Siêu Thứ Ba”- ngày có số lượng các bang tổ chức bầu cử sơ bộ lớn nhất nước Mỹ.

Chiến dịch tranh cử của bà Clinton có thể gặp nhiều trở ngại sau khi 17.000 bức thư điện tử cuối cùng của bà được công bố. Ảnh AP

Bà Hillary Clinton đã vấp phải nhiều chỉ trích khi sử dụng địa chỉ thư điện tử cá nhân để giải quyết việc công trong suốt 4 năm giữ chức Ngoại trưởng, thay vì địa chỉ chính thức do Chính phủ Mỹ cấp.

Hiện bà là ứng viên hàng đầu của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016, do đó dư luận đang quan tâm liệu bê bối thư điện tử này có những ảnh hưởng nào tới chiến dịch tranh cử của bà Clinton.

Từ tháng 5/2015, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố khoảng 30.000 bức thư điện tử xử lý công việc của cựu Ngoại trưởng Clinton. Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cũng tiến hành điều tra vụ việc này./.

Hoàng Lê/VOV-Trung tâm Tin Theo NHK

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/my-cong-bo-1700-buc-thu-dien-tu-cua-ba-clinton-truoc-ngay-sieu-thu-3-484399.vov