Mỹ cung cấp vũ khí, tên lửa cho phe nổi dậy Syria

Các lực lượng Dân chủ Syria cho biết, Mỹ và đồng minh đã gửi đến cho họ thêm nhiều vũ khí hạng nặng, tên lửa tầm nhiệt, súng trường tự động, súng máy hạng nặng...

"Trong khuôn khổ chiến dịch giải phóng Raqqa, Mỹ đã cung cấp cho chúng tôi nhiều xe thiết giáp và vũ khí bao gồm súng cối, tên lửa tầm nhiệt, súng trường tự động, súng máy hạng nặng, ống nhòm đêm cùng các thiết bị rà phá mìn", Sputnik hôm qua dẫn nguồn tin từ Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF), theo tin tức trên báo VnExpress.

Nguồn tin xác nhận số vũ khí này được chuyển bằng 90 xe tải qua miền bắc Iraq và tập kết ở khu vực Rojave do lực lượng người Kurd kiểm soát tại Syria, sau đó bàn giao cho các lực lượng đang chiến đấu tại thành phố Raqqa.

"Những thiết bị Mỹ cung cấp có thể chống lại mìn và các loại vũ khí hạng nặng khác", nguồn tin tuyên bố.

Mỹ cấp xe bọc thép cho lực lượng SDF. Ảnh minh họa: Reuters.

Việc Mỹ hỗ trợ nhiều vũ khí, khí tài hạng nặng cho các lực lượng nổi dậy tại Syria trong bối cảnh căng thẳng với Damascus gia tăng.

Liên minh các lực lượng dân chủ Syria được thành lập vào năm 2015 chủ yếu từ các nhóm tự vệ người Kurd và lực lượng dân quân Ả Rập.Cùng với liên quân do Mỹ đứng đầu, các lực lượng dân chủ Syria chống IS trong tỉnh Raqqa, mà Damascus coi là bất hợp pháp.

Trong diễn biến khác, lực lượng dân chủ Syria (SDF) ngày 19/6 cáo buộc Damascus tấn công vào các cứ điểm mà họ giải phóng khỏi những kẻ khủng bố Hồi giáo Nhà nước (IS) đồng thời đe dọa sẽ có hành động trả đũa nếu cuộc tấn công tiếp tục, theo Sputnik.

"Từ ngày 17/6, lực lượng chính quyền đã thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn sử dụng máy bay, pháo binh và xe tăng vào các khu vực mà lính của chúng tôi giải phóng trong cuộc chiến chiếm thành phố Tabka và con đập trên sông Euphrates 3 tháng trước", đại diện chính thức của SDF Taliala Selo tuyên bố trên Facebook.

Theo người này, các vụ tấn công là nhằm mục đích cắt đứt hoạt động tại Raqqa và SDF sẽ buộc phải đối phó với quân đội Syria nếu các cuộc tấn công tiếp tục.

"Chúng tôi nhắc lại rằng các cuộc tấn công liên tục vào các vị trí của chúng tôi ở tỉnh Raqqa buộc chúng tôi phải đáp trả và sử dụng quyền hợp pháp của chúng tôi để bảo vệ lực lượng," đại diện của SDF cho biết.

Công Danh (tổng hợp theo VnExpress, Sputnik)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/my-cung-cap-vu-khi-ten-lua-cho-phe-noi-day-syria-d102043.html