Mỹ đã thông báo cho Nga trước khi đánh Syria

Mỹ đã thông báo cho Nga và một số nước khác trước khi dội hơn 60 quả tên lửa hành trình Tomahawk xuống một sân bay quân sự của Syria.

Tàu chiến Mỹ bắn tên lửa hành trình Tomahawk

Washington đã thông báo kế hoạch tấn công vào căn cứ không quân của Syria cho Nga và một số nước, một quan chức chính phủ Mỹ xác nhận với Sputnik News.

Lầu Năm Góc cũng xác nhận sẽ tránh các căn cứ không quân cũng như các khu vực có binh sĩ Nga hiện diện trong các đợt tấn công Syria.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố Nga đã thất bại trong việc thực hiện thỏa thuận hồi năm 2013 nhằm phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria.

Tổng thống Mỹ Donald trump cho phép thực hiện cuộc tấn công vào sân bay quân sự Ash Sha'irat cách thành phố Homs 38 km với lý do vì "lợi ích an ninh quan trọng" của Mỹ.

"Một trong những căn cứ không quân ở miền trung đất nước đã bị tên lửa Mỹ tấn công sáng nay, dẫn đến nhiều tổn thất", đài truyền hình quốc gia Syria tuyên bố về vụ tấn công của Mỹ.

Theo đài NBC của Mỹ, số lượng thương vong trong vụ tấn công lần này có thể sẽ không có. Cụ thể, vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng như máy bay, đường băng... chứ không nhắm vào khu vực có binh sĩ, một quan chức Mỹ nói với NBC.

Hồi năm 2013, sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Đông Ghouta khiến hàng trăm người thiệt mạng, Syria mới chính thức tham gia Công ước về cấm vũ khí hóa học. Đây là kết quả của một thỏa thuận giữa Nga và Mỹ về việc phá hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát của Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW).

Tháng 1.2016, OPCW tuyên bố đã phá hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học của Syria. Tuy nhiên, hồi tháng 6.2016, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Syria tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học và có thể vẫn tàng trữ vũ khí hóa học. OPCW khi đó xác nhận rằng họ không có thông tin về việc phá hủy hoàn toàn các cơ sở sản xuất vũ khí hóa học của Syria.

Thiên Hà (theo Sputnik News)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/my-da-thong-bao-cho-nga-truoc-khi-danh-syria-60279.html