Mỹ đang hối thúc Iran đàm phán về vấn đề hạt nhân

AFP đưa tin, Mỹ đã hối thúc Iran tổ chức các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran trong bối cảnh nước Cộng hòa Hồi giáo này tuyên bố Bộ Ngoại giao nước này sẽ chỉ đạo các cuộc đàm phán hạt nhân.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói: "Chúng tôi một lần nữa hy vọng rằng Chính phủ Iran sẽ tham gia với cộng đồng quốc tế nhằm đạt được một giải pháp ngoại giao cho chương trình hạt nhân của Iran cũng như hợp tác đầy đủ với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) trong cuộc điều tra của cơ quan này."
Theo phát ngôn viên trên, "việc Tổng thống Iran Hassan Rowhani lên nhậm chức đem lại cơ hội cho Iran hành động nhanh chóng nhằm giải quyết những quan ngại sâu sắc của cộng đồng quốc tế liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran."
Trước đó cùng ngày, trang web của Tổng thống Rowhani thông báo Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif sẽ là người chỉ đạo của Iran trong các cuộc đàm phán hạt nhân.
Ông Zarif sẽ đảm nhận vai trò của ông Saeed Jalili, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran và là người thường dẫn đầu các cuộc đàm phán hạt nhân với phương Tây./.

(Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/my-dang-hoi-thuc-iran-dam-phan-ve-van-de-hat-nhan/20139/214674.vnplus