Mỹ đang khiêu khích chiến tranh hạt nhân với Trung Quốc?

Chiến tranh hạt nhân giờ đây đã không còn là điều không thể nghĩ đến khi mà ngày càng có nhiều các cuộc đối đầu căng thẳng giữa những cường quốc hạt nhân. Theo ông John Pilger – một nhà báo từng đoạt giải BAFTA và cũng là một nhà làm phim, những động thái tăng cường năng lực quân sự của Mỹ ở Thái Bình Dương có thể khiêu khích Bắc Kinh lao vào một cuộc chiến tranh hạt nhân. Nhận định này được ông Pilger đưa ra trong bộ phim tài liệu mới có tên là “Chiến tranh sắp đến với Trung Quốc”.

Ảnh minh họa

Nhà báo Pilger cho rằng, tham vọng bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông và những hoạt động bồi đắp, cải tạo, xây dựng trái phép của Trung Quốc ở trong khu vực trên thực tế là đòn đáp trả đối với các hoạt động quân sự của Mỹ ở xung quanh biên giới của họ.

Chính sách xoay trục về Châu Á của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đem lại kết quả là nước này đã thiết lập được 400 căn cứ quân sự, trong đó có ở Guam và những nơi khác ở Biển Đông, Hàn Quốc và Nhật Bản, từ đó tạo ra một vòng vây xung quanh Trung Quốc. Cùng với đó, Mỹ đã thắt “một cái vòng thòng lọng xung quanh Trung Quốc” bằng tên lửa, tàu chiến và vũ khí hạt nhân.

Những động thái trên của Mỹ được nhà báo Pilger tin rằng là nỗ lực nhằm khiêu khích, thách thức Trung Quốc và điều này thật sự nguy hiểm. “Vấn đề của toàn bộ những chuyện đó là tôi không cho rằng bất kỳ ai muốn một cuộc chiến tranh hạt nhân hay thậm chí là một cuộc chiến tranh thông thường giữa các cường quốc lớn như Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, những gì xảy ra lại đang đặt nền móng cho đó, lại đang tạo cơ hội cho những sai lầm và sự cố tiềm năng”, ông Pilger phân tích.

Trong bộ phim tài liệu, ông Pilger cũng đưa vào cuộc phỏng vấn của ông này với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Daniel R. Russel. Ông Russel tin rằng, sự hiện diện của Mỹ ở Thái Bình Dương “được hoan nghênh nhiệt thành bởi một loạt các nước ven Biển Đông” và “được phía Trung Quốc hoàn toàn chấp nhận”.

Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang căng thẳng vì nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề Biển Đông. Bắc Kinh có tham vọng độc chiếm khu vực biển chiến lược và giàu tài nguyên này nhưng Mỹ cũng như cộng đồng quốc tế không chấp nhận điều đó.

Kiệt Linh (theo RT)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/quoc-te/201612/my-dang-khieu-khich-chien-tranh-hat-nhan-voi-trung-quoc-549746/