Mỹ đánh quân Assad ở vùng cấm vẫn không cứu nổi FSA

Quân đội Syria đã đẩy lùi cuộc tấn công của FSA vào Al-Sweida bất chấp việc Mỹ không kích vào quân đội Syria gần biên giới Iraq.

Theo Al Masdar News ngày 7/6, FSA được Mỹ hậu thuẫn đã phát động cuộc tấn công trên vùng nông thôn phía đông của Al-Sweida, nhằm vào vị trí của quân đội Ả rập Syria gần đập Zuluf và khu vực Al-Qal'at .

Tuy nhiên, FSA đã phải nhận một thất bại đau đớn trước quân đội Syria. Nhiều binh lính FSA đã thiệt mạng, nhiều trang thiết bị quân sự đã bị bỏ lại sau khi lực lượng phiến quân rút lui khỏi Al-Sweida.

Theo một nguồn tin quân sự ở Al-Sweida, Quân đội Ả Rập Syria và các đồng minh của họ đã đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công của FSA. Số thương vong của lực lượng này sau cuộc phản công là rất ít.

Kể từ khi mất nhiều lãnh thổ Al-Sweida vào tay quân đội Syria , FSA đã tiến hành nhiều cuộc tấn công liều lĩnh nhằm giành lại phần đất đã mất. Tuy nhiên, các lực lượng Chính phủ đã chứng tỏ sức mạnh của mình trong khu vực này.

Binh sĩ quân đội Syria

Nga nói thẳng

Trong một diễn biến liên quan, ngày 8/6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định, việc liên minh do Mỹ cầm đầu tấn công quân đội Syria ở Syria là một hành động gây hấn. Moscow bác bỏ mọi sự biện hộ của Mỹ cho vụ tấn công.

Theo ông Lavrov, cuộc không kích của liên quân hôm 5/6 vào thị trấn At-Tanf "là một hành động hung hăng, vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Cộng hòa Syria và - cố tình nhắm vào các lực lượng chiến đấu chống khủng bố hiệu quả nhất".

Lầu Năm Góc biện minh cho vụ tấn công bằng cách nói rằng các lực lượng ủng hộ Chính phủ "đã tiến sâu và vùng tránh xung đột có bán kính 55km được thành lập bao quanh At-Tanf''

Phía Mỹ tuyên bố rằng, họ đã tấn công đoàn xe của quân đội Syria vì nó gây ra mối đe dọa cho "đồng minh" của họ tại At-Tanf. Quân đội Mỹ nhấn mạnh, đây là một khu vực cấm các lực lượng không liên minh với Mỹ xâm phạm.

Ông Lavrov bác bỏ lý luận của Lầu Năm Góc và khẳng định, ông không quen với thuật ngữ này.

"Tôi không biết gì về những vùng như vậy. Đây đơn giản chỉ là một lãnh thổ mà liên quân đơn phương tuyên bố rằng họ là bên duy nhất có quyền hành động. Chúng ta không thể thừa nhận những khu vực như vậy'', ông nói.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov

Ông Lavrov cho biết, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã ký kết một thỏa thuận được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nhằm thiết lập "vùng an toàn" tại một số khu vực của Syria.

"Cách tiếp cận này đã được Damacus chấp thuận... Chúng tôi hy vọng liên quân sẽ tuân thủ các thỏa thuận đã đạt được. Mọi hoạt động quân sự trong các khu vực leo thang phải được tất cả các bên liên quan đồng ý'', ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.

Theo một số báo cáo, đoàn xe bị tấn công của quân đội Syria đã được triển khai nhằm ngăn chặn các chiến binh Hồi giáo của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trước khi lực lượng này phá hủy hai cây cầu và một con đường nối Syria với Iraq. Các báo cáo cho rằng, sự can thiệp của Mỹ đã cho phép những kẻ khủng bố thực hiện kế hoạch của chúng.

Cuộc không kích của Mỹ vào quân Chính phủ diễn ra trong bối cảnh lực lượng này đang tiến hành hàng loạt các cuộc tấn công vào phiến quân và IS về phía nam Syria như đông nam Damacus, đông nam Homs... Quân đội Syria liên tiếp giành được những thắng lợi quan trọng trong khu vực này.

Thất bại trên tất cả các mặt trận, FSA đang thực sự bế tắc trong việc tìm ra một chiến thuật hợp lý nhằm ngăn quân đội Syria tiến sâu thêm về biên giới phía Nam. Điều này buộc Mỹ phải hành động, bất chấp những luật lệ được đặt ra tại Syria, và vụ không kích là hệ quả tất yếu nhằm giảm áp lực cho phe đối lập.

Hoàng Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-danh-quan-assad-o-vung-cam-van-khong-cuu-noi-fsa-3336986/