Mỹ đe dọa trừng phạt Trung Quốc do hỗ trợ Triều Tiên

Mỹ đe dọa sẽ gây áp lực thương mại với Trung Quôc nếu nước này vẫn hỗ trợ Triều Tiên, đặc biệt là sau các vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa mới nhất của Bình Nhưỡng.

“Chúng tôi sẽ không những mạnh tay với Triều Tiên mà còn mạnh tay với những các nước khác không chịu tuân theo các nghị quyết cũng như các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên. Và chúng tôi sẽ mạnh tay với Trung Quốc do 90% kim ngạch thương mại của Triều Tiên là từ Trung Quốc”, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley phát biể trong chương trình “Face the Nation” của đài CBS hôm 9/7.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley - Ảnh: AP.

Trước đó, Bloomberg dẫn lời bà Haley nói: “Có những nước không chỉ đồng mà còn khuyến khích thương mại với Triều Tiên. Điều này vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và họ sẽ không được quyền tiếp tục các hiệp định thương mại với Mỹ. Chúng tôi không thể tiếp tục kiên nhẫn thêm nhằm trì hoãn bất kỳ biện pháp giải quyết nào và sẽ chuẩn bị đi theo con đường riêng của mình nếu các nước khác không tham gia”.

Bà Haley cũng trả lời về voeeck Trung Quốc có thể mất đi quan hệ thương mại với Mỹ nếu nước này không tăng cường các biện pháp trừng phạt Triều Tiên như Washington hi vọng: “Đó cũng là một trong số những biện pháp mà Mỹ đang cân nhắc”.

“Chúng ta có quan hệ thương mại với rất nhiều nước. Nếu như có một nước nào đó mà chúng ta cho rằng họ không để ý tới an ninh của chúng ta cũng giống việc không coi trọng lòng tin của chúng ta, thì câu trả lời trong trường hợp này sẽ là có”, Đại sứ Mỹ khẳng định.

Theo Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, chương trình vũ khí của Triều Tiên đã được phát triển một cấp độ mới sau khi nước này tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hôm 4/7. Vì vậy, bà Haley tuyên bố Mỹ cần Trung Quốc phải gây sức ép tới Triều Tiên nhiều hơn so với mức độ như hiện nay.

Bà Halay tuyên bố vụ phóng thử tên lửa ICBM của Bình Nhưỡng là mối nguy hiểm “cực lớn” không chỉ đối với Mỹ mà còn tới các đồng minh của Washington trên toàn thế giới.

Bộ Tài chính Mỹ mới đây cũng công bố các biện pháp trừng phạt đối với 2 công dân, một công ty vận tải và một ngân hàng của Trung Quốc sau khi cho rằng các cá nhân và tổ chức này có quan hệ làm ăn với Triều Tiên.

(Theo CBS/Bloomberg)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/my-de-doa-trung-phat-trung-quoc-do-ho-tro-trieu-tien-a195709.html