Mỹ: Để ngỏ khả năng sửa đổi AHCA

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 13-3, Tổng thống Mỹ Đ.Trăm tuyên bố sẵn sàng thương lượng về dự thảo Luật Chăm sóc sức khỏe Mỹ (AHCA), trong bối cảnh AHCA đang phải đối mặt sự phản đối gay gắt từ các thành viên của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà trắng cho biết, AHCA hiện vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện và nếu Hạ viện và Thượng viện có các đề xuất giúp cải thiện dự luật này, chính quyền của Tổng thống Đ.Trăm sẵn lòng thỏa thuận và thương lượng.

Dự luật AHCA loại bỏ các nội dung liên quan thuế và trợ cấp trong chương trình chăm sóc y tế Obamacare, cũng như vấn đề nghĩa vụ bảo hiểm của các chủ lao động và nhân viên. Các thành viên bảo thủ thuộc đảng Cộng hòa chỉ trích AHCA quá tốn kém, trong khi phe Dân chủ lại cho rằng dự luật này không trợ giúp đầy đủ cho người thu nhập thấp.

Ba Lan: Phản đối Chủ tịch Hội đồng châu Âu

Ba Lan tiếp tục phản đối kết quả bỏ phiếu tại Hội nghị cấp cao Liên hiệp châu Âu (EU) cuối tuần qua, trong đó ông Đ.Tu-xcơ được bầu lại làm Chủ tịch Hội đồng châu Âu, bất chấp lá phiếu chống của Vác-sa-va. Ba Lan đã lên tiếng cáo buộc EU "gian lận", áp dụng "tiêu chuẩn kép" và tuyên bố Ba Lan sẽ sửa đổi các chính sách, điều chỉnh thái độ đối với EU. Theo đó, Vác-sa-va sẽ giảm mức độ tin tưởng vào EU và xem xét khả năng Ba Lan sẽ ngăn chặn các sáng kiến của EU. Trước đó, Thủ tướng Ba Lan B.Sít-lô cũng không công nhận kết quả bỏ phiếu nêu trên, với lý do ông Tu-xcơ không thể duy trì được sự trung lập và công bằng. Ông Tu-xcơ là cựu Thủ tướng Ba Lan, nhưng bị chính phủ nước này phản đối vì cho rằng ông đã can thiệp vào vấn đề chính trị trong nước.

An-ba-ni: Bãi nhiệm bốn bộ trưởng

Thủ tướng An-ba-ni Ê.Ra-ma đã thông báo bãi nhiệm bốn bộ trưởng trong chính phủ nước này, gồm các Bộ trưởng: Nội vụ, Y tế, Bảo trợ xã hội và Vấn đề thanh niên, Các vấn đề địa phương. Thủ tướng Ra-ma nhấn mạnh, quyết định nêu trên không liên quan các cuộc biểu tình gần đây yêu cầu Thủ tướng từ chức và tiến hành bầu cử quốc hội trước thời hạn. Các bộ trưởng mới sẽ được bổ nhiệm từ các thành viên đảng Xã hội An-ba-ni, chính đảng chiếm 66 ghế trong quốc hội 149 ghế của nước này. Theo ông Ra-ma, các bộ trưởng bị bãi nhiệm là để chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội An-ba-ni, dự kiến diễn ra vào ngày 18-6 tới.

Ha-i-ti: Xe buýt lao vào đám đông, 34 người chết

Một chiếc xe buýt đã lao vào các đám đông tại thành phố Gô-na-íp của Ha-i-ti khiến ít nhất 34 người chết và 15 người bị thương. Chiếc xe buýt nêu trên đã đâm vào hai người tại một trạm dừng, khiến một người chết. Sau đó, lái xe tiếp tục đâm vào đám đông dự một lễ hội âm nhạc đường phố, khiến 33 người chết. Những người tham gia lễ hội định đốt cháy chiếc xe cùng với số hành khách bên trong, buộc cảnh sát phải kiểm soát đám đông. Tổng thống Ha-i-ti H.Moi-xơ bày tỏ đau buồn sâu sắc sau vụ việc kinh hoàng này, đồng thời yêu cầu tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân của thảm kịch trên.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/item/32303502-my-de-ngo-kha-nang-sua-doi-ahca.html