Mỹ điều máy bay cảnh báo sớm hiện đại nhất đến Nhật Bản

Hải quân Mỹ hôm 5-1 cho biết tháng tới sẽ triển khai tới Nhật Bản các máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không phiên bản hiện đại nhất E-2D Advanced Hawkeye, trong quá trình tái cân bằng lực lượng đến Thái Bình Dương.

Theo đó, Phi đoàn bay máy bay chiến đấu cảnh báo sớm trên tàu sân bay (VAW) số 125 sẽ triển khai các máy bay E-2D đến Căn cứ không quân của Thủy quân lục chiến tại Iwakuni (MCAS), để thay thế VAW 115 với các máy bay E-2C đời cũ hơn.

VAW 125 đóng ở căn cứ Hải quân Norfolk là phi đội máy VAW đầu tiên được trang bị các máy bay cảnh báo sớm phiên bản hiện đại nhất E-2D Advanced Hawkeye.

Hải quân Mỹ cũng có kế hoạch tăng cường các máy bay cánh cố định từ Không đoàn 5 mẫu hạm đến căn cứ Iwakuni.

E-2D Advanced Hawkeye là sản phẩm của Công ty Northrop Grumman, được nâng cấp từ phiên bản E-2C, gồm radar A/N-APY9 mới, có khả năng quét kết hợp giữa cơ khí - điện tử

E-2D Advanced Hawkeye có buồng lái thủy tinh tích hợp tổng thể, hệ thống nhận dạng địch-ta hiện đại, trạm làm việc chiến thuật và máy tính nhiệm vụ mới, liên kết dữ liệu và hệ thống chi viện điện tử kiểu tăng cường.

Nguyễn Đông

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-nghe/my-dieu-may-bay-canh-bao-som-hien-dai-nhat-den-nhat-ban-628171.bld