Mỹ, Đức bất đồng vì vấn đề Triều Tiên

Những người đứng đầu nước Đức và Mỹ vừa bày tỏ quan điểm 'ngược chiều' trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump: Chúng tôi sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài hoàn toàn hủy diệt Triều Tiên. Việc Triều Tiên theo đuổi vũ khí hạt nhân và tên lửa đe dọa toàn thế giới với những tổn thất sinh mạng không thể tưởng tượng được.

Thủ tướng Đức Angela Merkel: Tôi phản đối những đe dọa kiểu như vậy. Chúng tôi cho rằng bất cứ giải pháp quân sự nào với Triều Tiên là hoàn toàn không phù hợp, chúng tôi mong muốn có một giải pháp ngoại giao cho vấn đề này.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe: Chúng tôi luôn ủng hộ quan điểm của Mỹ rằng tất cả mọi sự lựa chọn đều được đặt lên bàn.

Trần Hải

(theo Straitstimes)

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/my-duc-bat-dong-vi-van-de-trieu-tien-n136488.html