Mỹ, Đức cảnh báo áp thêm lệnh trừng phạt kinh tế Nga

Trong thông cáo chung sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Obama tại Washington tối qua 2/5, hai vị nguyên thủ cảnh báo Nga sẽ đối mặt với những lệnh trừng phạt kinh tế mới nếu cuộc bầu cử tại Ukraine vào cuối tháng này bị gián đoạn.

Tổng thống Mỹ Obama (phải) và Thủ tướng Đức Merkel đọc thông cáo chung tại Nhà Trắng ngày 2/5 (Ảnh: AP)

Theo đó, các lệnh trừng phạt lần này sẽ nhắm cụ thể vào từng khu vực kinh tế (từ khai thác tài nguyên đến các ngành chế tạo, xây dựng…) của Nga.

AFP dẫn lời Tổng thống Obama nhấn mạnh “nếu chúng tôi thấy sự bất ổn tiếp tục leo thang, gây cản trở cho cuộc bầu cử tại Ukraine ngày 25/5 thì Mỹ, Đức không có lựa chọn nào khác ngoài việc áp thêm lệnh trừng phạt kinh tế nặng nề lên Nga, nhắm vào một số lĩnh vực kinh tế chủ chốt”.

AFP nhận định một số lĩnh vực như năng lượng, tài chính, khai thác khoáng sản sẽ trở thành tâm điểm của những sự trừng phạt.

Thủ tướng Đức Merkel đang đối mặt với áp lực từ giới thương nhân Đức, cảnh báo rằng nếu Berlin áp thêm lệnh trừng phạt với Nga sẽ gây tổn hại đến quan hệ kinh doanh, gắn bó bấy lâu giữa nền công nghiệp Đức và công nghiệp Nga. Nga cung cấp nhiều nguyên liệu cho công nghiệp chế tạo tại Đức.

Tuy nhiên nói với ông Obama tại Nhà Trắng, bà Merkel tuyên bố chắc nịch “ngày 25/5 không còn xa, nếu không thể ổn định tình hình hơn nữa thì những biện pháp trừng phạt Nga là không thể tránh khỏi”. Bà cũng thuyết phục cộng đồng doanh nghiệp Đức rằng biện pháp trừng phạt là cần thiết và các doanh nghiệp nên tuân theo.

Nga hiện chưa đưa ra phản ứng trước phát biểu của Mỹ, Đức. Trước đó vào ngày 28/4, khi Mỹ đóng băng tài sản và cấm thị thực 7 quan chức và doanh nhân Nga cùng 17 công ty “có quan hệ mật thiết” với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov từng tuyên bố Matxcơva sẽ trả đũa “đau đớn” đối với Mỹ.

Nguồn VOH: http://voh.com.vn/news/newsdetail.aspx?id=71117