Mỹ giảm giàn khoan dầu tuần thứ 7 liên tiếp

Số giàn khoan dầu tại Mỹ giảm không ngừng tuần này. Theo số liệu của Baker Hughes, lượng giàn khoan dầu tại Mỹ chỉ còn 467 giàn – mức thấp nhất kể từ tháng 3/2010.

Trong 1 tuần, các nhà khai thác dầu mỏ của Mỹ đã cắt giảm 31 giàn khoan – con số lớn nhất kể từ tháng 4/2015.

Tính tổng số giàn khoan dầu mỏ và khí đốt, con số này đã giảm từ 691 giàn xuống còn 571 giàn.

Trong tuần từ 23-29/1, số lượng giàn khoan dầu chỉ giảm 12 giàn. Số lượng giàn khoan ngày 5/2 đã giảm 60% so với số giàn khoan ngày 31/12/2015.

Sau khi số lượng giàn khoan giảm, giá dầu thô đã tăng trở lại. Dầu WTI giao sau trên thị trường New York đã tăng gần 1% lên mức 31,77 USD/thùng.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/my-giam-gian-khoan-dau-tuan-thu-7-lien-tiep-2016020606525107p150c169.news