Mỹ 'gọi tên' loạt doanh nghiệp Trung Quốc; lĩnh vực chiến lược của Bắc Kinh sắp bị 'vào tầm ngắm'

Ngày 9/5, hãng tin Bloomberg đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch công bố quyết định về thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc ngay trong tuần tới.

Mỹ chuẩn bị áp thuế một số lĩnh vực chiến lược của Trung Quốc. (Nguồn: AP)

Mỹ chuẩn bị áp thuế một số lĩnh vực chiến lược của Trung Quốc. (Nguồn: AP)

Kế hoạch trên sẽ nhắm vào các lĩnh vực bao gồm xe điện, pin và thiết bị năng lượng mặt trời.

Theo hai nguồn tin, Mỹ sẽ thông báo quyết định trên vào ngày 14/5 tới, dự kiến duy trì phần lớn các khoản thuế hiện có. Chi tiết về mức thuế đối với từng mặt hàng chưa được tiết lộ.

Mặc dù vẫn có khả năng quyết định trên sẽ bị trì hoãn nhưng bước đi này vẫn thể hiện một trong những động thái lớn nhất của Washington trong cuộc chạy đua kinh tế với Bắc Kinh.

Quyết định được xây dựng dựa trên lời kêu gọi tăng thuế đối với thép và nhôm của Trung Quốc vào tháng trước, cũng như việc chính thức khởi động một cuộc điều tra mới nhằm vào ngành đóng tàu của nước này.

Trước đó, các lãnh đạo Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đều tỏ rõ mối lo ngại với hàng giá rẻ từ Trung Quốc. Họ cảnh báo rằng, việc nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trợ cấp quá mức đã châm ngòi cho làn sóng xuất khẩu hàng giá rẻ và đe dọa tới việc làm ở nước họ.

Tháng 4/2024, ông Biden phát biểu: “Mỹ phản đối các hành vi kinh tế không công bằng và tình trạng dư thừa công suất công nghiệp của Trung Quốc. Tôi không muốn gây chiến với Trung Quốc. Tôi muốn sự cạnh tranh, nhưng phải công bằng”.

* Cũng trong ngày 9/5, Bộ Thương mại Mỹ thông báo, nước này đã bổ sung 37 công ty Trung Quốc vào danh sách hạn chế thương mại do nguy cơ gây ra mối đe dọa đáng kể cho an ninh quốc gia của Mỹ.

Động thái trên cũng nhằm vào các công ty muốn mua hàng hóa của Washington để thúc đẩy năng lực công nghệ lượng tử của Bắc Kinh.

Các công ty được bổ sung vào danh sách bị hạn chế mua các sản phẩm và công nghệ của Mỹ mà không được phép của chính phủ.

Trước đó, Bộ Thương mại Mỹ đã đưa 6 công ty Trung Quốc vào danh sách đen hồi tháng 2/2023 liên quan đến khinh khí cầu do thám nghi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Theo Thứ trưởng Bộ Thương mại phụ trách công nghiệp và an ninh của Mỹ Alan Estevez, việc cập nhật danh sách hạn chế là một bước đi quan trọng trước những thách thức đặt ra do các công ty Trung Quốc tiếp cận các công nghệ của Mỹ có thể được sử dụng theo cách làm tổn hại đến an ninh quốc gia.

Danh sách hạn chế thương mại đã được Bộ Thương mại Mỹ tích cực sử dụng để ngăn chặn “dòng chảy công nghệ” từ nền kinh tế số một thế giới sang Trung Quốc do Mỹ lo ngại Trung Quốc có thể sử dụng các công nghệ này để tăng cường năng lực quân sự.

(theo Reuters, AFP)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-goi-ten-loat-doanh-nghiep-trung-quoc-linh-vuc-chien-luoc-cua-bac-kinh-sap-bi-vao-tam-ngam-270788.html