Mỹ 'hành' Nga cả về rác thải

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga mô tả các cáo buộc đối với Tổng lãnh sự quán Nga ở San Francisco vi phạm quy định về đốt rác thải là cái cớ biện minh cho hành động man rợ của đặc vụ Mỹ ở khuôn viên phái đoàn ngoại giao Nga.

Mỹ đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga tại San Francisco ngày 2.9. Ảnh: TASS

"Hoạt động chống Nga đang diễn ra ở Mỹ" - TASS dẫn lời bà Zakharova viết trên Facebook. "Vở kịch đang được trình diễn vào lúc này có tên là 'Thuốc độc Nga ở San Francisco'. Vì sao? Một trong những lý do đằng sau là để biện minh cho những hành động man rợ của cơ quan đặc vụ Mỹ trong khuôn viên Tổng lãnh sự quán Nga".

Trước đó, kênh truyền hình CBS cho biết, giới chức một quận của San Francisco thông báo cho Tổng lãnh sự quán Nga rằng cơ quan này vi phạm các quy định về đốt rác. Thông báo không đề cập đến tổng số tiền phạt. Thủ tục giải quyết có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng.

Hôm 1.9, lính cứu hỏa được điều đến khuôn viên của Tổng lãnh sự quán Nga khi khói bốc lên từ một trong những tòa nhà. Cuối cùng hóa ra là từ ống khói của Tổng lãnh sự quán Nga. Giới chức Mỹ đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga tại San Francisco vào ngày 2.9.

Ngọc Vân

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/my-hanh-nga-ca-ve-rac-thai-564359.ldo