Mỹ hối Nga giảm căng thẳng nhưng lại tập trận với Ukraina

Cuộc Tập trận quân sự Sea Breeze-2017 giữa Ukraina và Mỹ được tổ chức từ 10 đến 23.7 ở vùng biển Đen. Theo dự kiến, 17 quốc gia Châu Âu sẽ tham gia cuộc tập trận năm này.

Tàu chiến Mỹ. Ảnh: Reuters

Sputnik dẫn lời Chỉ huy của Lực lượng Hải quân của Ukraina tuyên bố, cuộc tập trận Sea Breeze-2017 sẽ được tổ chức với các tiêu chuẩn của NATO theo một định dạng mới Free play (chơi tự do).

Các bên sẽ thực tập những chiến lược quốc tế về an ninh trong khu vực khủng hoảng, Lực lượng Hải quân tuyên bố.

Cuộc tập trận Sea Breeze được tổ chức hàng năm từ năm 1997 theo biên bản thỏa thuận và hợp tác trong lĩnh vực quân sự giữa Bộ Quốc phòng Ukraina và Mỹ.

3 tàu của Hải quân Nga đã tham gia cuộc tập trận này một lần vào năm 1998.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm 9.7 có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Kiev. Tại đây, ông Tillerson cho biết, Mỹ đã nói với Nga rằng, họ phải thực hiện các bước đi đầu tiên xuống thang bạo lực ở Đông Ukraina.

K.M

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/my-hoi-nga-giam-cang-thang-nhung-lai-tap-tran-voi-ukraina-680777.bld