Mỹ-Israel bắt đầu cuộc tập trận 'Hổ mang bành'

Ngày 21/10, quân đội hai nước Israel và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận phòng thủ tênlửa mang tên 'Hổ mang bành' (Juniper Cobra).

Ngày 21/10, quân đội hai nước Israel và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận phòng thủ tênlửa mang tên "Hổ mang bành" (Juniper Cobra).

Theo các quan chức quốc phòng, trong khuôn khổ cuộc tập trận kéo dài 2 tuần, 17tàu chiến cùng khoảng 1.000 quân nhân Mỹ sẽ diễn tập mô phỏng trên máy tính điêùkhiển các hệ thống tên lửa đánh chặn trên mặt đất và tàu chiến như Aegis, THAADvà Patriot, kết hợp với hệ thống tên lửa đánh chặn Arrow II của Israel.

Mỹ và Israel đều khẳng định cuộc tập trận "Hổ mang bành" 2009 không liên quanđến các sự kiện trên thế giới. Tuy nhiên, Đài phát thanh Israel dẫn lời một sĩquan quân đội giấu tên cho biết cuộc tập trận này nhằm chuẩn bị đối phó vơíIran.

Cuộc tập trận "Hổ mang bành" được tổ chức 2 năm/lần, lần đầu tiên vào năm 2001khi tên lửa Scud của Iraq đe dọa Israel. Cuộc tập trận năm nay diễn ra trong bôícảnh Mỹ, Pháp và Nga đang đàm phán với Iran tại Vienna (Áo) về vấn đề hạt nhâncủa Tehran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/myisrael-bat-dau-cuoc-tap-tran-ho-mang-banh/200910/21294.vnplus