Mỹ: JP Morgan Chase tăng giá trị chào mua Bear Stearns lên năm lần

Ngân hàng JP Morgan Chase vừa tăng giá trị chào mua ngân hàng đầu tư Bear Stearns lớn thứ năm phố Wall lên 10 USD/cổ phiếu so với đề xuất ban đầu là 2 USD/cổ phiếu.

my2512 Theo thỏa thuận, JP Morgan Chase cũng sẽ mua ngay 95 triệu cổ phiếu mới phát hành của ngân hàng Bear Stearns 85 năm tuổi, tương đương 39,5% cổ phần của Bear Stearns, với mức giá 10 USD/cổ phiếu, trước khi cổ đông của Bear Stearns bỏ phiếu thông qua đề xuất chào mua của JP Morgan Chase. Nhiều cổ đông của Bear Stearns không đồng ý với giá trị chào mua ban đầu 2 USD/cổ phiếu vì họ cho rằng ngân hàng của họ đã bị định giá quá thấp so với thực tế. Tính cả giá trị cổ phiếu mới phát hành sẽ được JP Morgan Chase mua, khoản chào mua mới nhất định giá Bear Stearns khoảng 2,1 tỷ USD, vẫn chỉ bằng một phần nhỏ so với giá trị vào đầu tháng này của Bear Stearns, thời điểm trước khi công ty này đứng bên bờ vực phá sản. Ông Jamie Dimon, tổng giám đốc JP Morgan Chase nói, ông đã tăng năm lần giá trị chào mua Bear Sterns vì một số lý do, trong đó có sự cần thiết phải ký được thỏa thuận này nhanh hơn vì điều đó sẽ khiến những nhân viên giỏi nhất và những khách hàng lớn nhất ở lại với ngân hàng này. Trong phiên giao dịch hôm qua, giá cổ phiếu của Bear Stearns tăng gần gấp đôi, đóng cửa ở mức 11,25 USD/cổ phiếu, tăng 5,29 USD/cổ phiếu. Giá cổ phiếu của JP Morgan Chase tăng 1,2% lên 46,55 USD/cổ phiếu. Các nhà phân tích cho rằng vẫn có nhiều cổ đông chưa hài lòng với mức giá 10 USD/cổ phiếu mà JP Morgan Chase đưa ra. Ông James Ellman, trưởng phòng quản lý danh mục đầu tư thuộc công ty Seacliff Capital có trụ sở tại San Francisco, Mỹ, nói: "Rõ ràng việc JP Morgan Chase tăng giá trị chào mua làm tăng khả năng thỏa thuận này sẽ được thông qua, nhưng vẫn sẽ có những người lao động và cổ đông không hài lòng với giá 10 USD/cổ phiếu". Theo thỏa thuận mới, JP Morgan Chase cũng đồng ý thay đổi giá trị khoản bảo lãnh mà Cục Dự trữ liên bang Mỹ muốn thông qua ngân hàng này để cho Bear Stearms vay tiền. Theo đó, JP Morgan Chase sẽ cho Bear Sterns vay 1 tỷ USD đầu tiên với khoản thế chấp là các tài sản kém thanh khoản của Bear Sterns, trong đó có cả các chứng khoán cầm cố cho vay thế chấp mua nhà trả góp, Fed sẽ cho vay 29 tỷ USD còn lại. Theo thỏa thuận trước đó, Fed sẽ thông qua JP Morgan để nhận tài sản thế chấp của Bear Sterns là các tài sản kém thanh khoản cho khoản vay 30 tỷ USD có thời hạn 28 ngày. JP Morgan sẽ chuyển khoản tiền cho vay này cho Bear Sterns dưới sự bảo đảm của Cục Dự trữ bang New York. Bear Sterns không được Fed trực tiếp chiết khấu chứng khoán để có được tiền mặt vì Bear Sterns không phải là một định chế nhận tiền gửi tiết kiệm. Bear Stearns bị thua lỗ lớn trong kinh doanh cho những người thiếu độ tin cậy vay tiền mua nhà trả góp với lãi suất cao, và đã bị lâm vào tình cảnh vỡ nợ cách đây hơn 10 ngày do lòng tin của một bộ phận khách hàng tham gia các quỹ đầu tư của ngân hàng này bất ngờ giảm mạnh và họ đua nhau tới rút tiền. Bear Stearns còn bị các ngân hàng khác từ chối cho vay tiền vì lo ngại rằng ngân hàng này có quá nhiều khoản nợ xấu.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29803-my-jp-morgan-chase-tang-gia-tri-chao-mua-bear-stearns-len-nam-lan