Mỹ kêu gọi các bên tôn trọng phán quyết của PCA về vụ kiện Biển Đông

Một quan chức cấp cao Lầu Năm Góc ngày 7.7 kêu gọi các bên tuân thủ phán quyết của tòa án quốc tế về vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan đến vấn đề Biển Đông.

Toàn cảnh công trình phi pháp Trung Quốc xây trên đá Gạc Ma ở quần đảo Trường Sa, từ khoảng cách 5 km. Ảnh chụp tháng 6.2016Mai Thanh Hải

Tòa trọng tài thường trực (PCA, trụ sở tại The Hague, Hà Lan) sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 12.7 về đơn kiện của Philippines phản đối tuyên bố chủ quyền phi lý “đường lưỡi bò” của Trung Quốc nuốt trọn gần cả Biển Đông.

“Chúng tôi kêu gọi hai bên tuân thủ phán quyết, và tất cả các bên có tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông tránh những tuyên bố hay hành động gây hấn”, ông Abraham Denmark, một quan chức cấp cao chịu trách nhiệm về khu vực Đông Á của Lầu Năm Góc nói trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ.

Cũng trong ngày 7.7, các quan chức hải quân Mỹ cho biết ba tàu khu trục Mỹ tuần tra gần đảo nhân tạo Trung Quốc xây phi pháp ở quần đảo Trường Sa và bãi cạn Scarborough bị Bắc Kinh chiếm từ tay Philippines vào năm 2012.

Tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vẫn muốn đàm phán về vấn đề Biển Đông với Trung Quốc Reuters

Trong khi đó, tàu sân bay USS Ronald Reagan cùng các tàu hộ tống đã tiến hành tuần tra Biển Đông kể từ tuần rồi.

Ông Denmark nói thêm: “Chúng tôi ủng hộ biện pháp ngoại giao để giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và Mỹ phản đối việc sử dụng vũ lực".

Trước đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm 5.7 đưa tin Bắc Kinh sẵn sàng “đối đầu quân sự’ với Mỹ trong khu vực.

Còn tân Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte hôm 5.7 khẳng định Manila vẫn muốn đàm phán về vấn đề Biển Đông với Trung Quốc chứ không muốn xảy ra chiến tranh.

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/my-keu-goi-cac-ben-ton-trong-phan-quyet-cua-pca-ve-vu-kien-bien-dong-721227.html