Mỹ kêu gọi gia đình nhân viên ngoại giao tại Istanbul về nước

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 29-10 đã cập nhật cảnh báo về đi lại tại Thổ Nhĩ Kỳ và yêu cầu các thành viên trong gia đình của nhân viên lãnh sự quán tại Istanbul về nước vì có những mối đe dọa nhằm vào công dân Mỹ.

Trụ sở tổng lãnh sự quán Mỹ tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Reuters)

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ, quyết định trên được đưa ra trên cơ sở thông tin an ninh cho biết các nhóm cực đoan tiếp tục có các hành động tấn công nhằm vào công dân Mỹ tại các khu vực ở Istanbul, nơi người Mỹ thường lui tới.

Tuy nhiên, Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại Istanbul vẫn mở cửa, nhân viên làm việc đầy đủ và yêu cầu trên không áp dụng với bất kỳ cơ sở ngoại giao nào khác của Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khuyến cáo công dân nước này tránh đi du lịch ở miền Đông Nam và cảnh giác khi đi đến bất kỳ đâu tại Thổ Nhĩ Kỳ.

PV

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/853524/my-keu-goi-gia-dinh-nhan-vien-ngoai-giao-tai-istanbul-ve-nuoc-