Mỹ kêu gọi hướng tiếp cận mới trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ cho rằng mối đe dọa gia tăng từ chương trình hạt nhân của Triều Tiên cho thấy sự cần thiết phải tìm hướng tiếp cận mới trong vấn đề này.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung tại Tokyo sau khi hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida ngày 16/3, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson kêu gọi “một hướng tiếp cận mới” trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Hội đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ - Nhật ngày 16/3 tại Tokyo. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể các bước mà chính quyền mới tại Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump dự định tiến hành.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, các kênh ngoại giao và nhiều nỗ lực khác đã được vận dụng trong 20 năm qua song không mang lại kết quả nào trong giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên, kể cả giải pháp viện trợ nhân đạo, trong đó, Mỹ đã hỗ trợ Triều Tiên hơn 1,3 tỷ USD.

Ông Rex Tillerson cho biết một phần trong chuyến thăm châu Á đầu tiên của ông trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ là trao đổi quan điểm với các nước về hướng tiếp cận mới này.

Nhật Bản là chặng dừng chân đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ tới châu Á. Cuộc họp báo tại Tokyo hôm nay cũng là lần trả lời chính thức của ông Rex Tillerson trước báo giới kể từ khi đảm nhận cương vị nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ hồi đầu tháng 2.

Nhật Bản, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tiếp tục tới Hàn Quốc và Trung Quốc./.

Hoàng Lê/VOV-Trung tâm Tin Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/my-keu-goi-huong-tiep-can-moi-trong-van-de-hat-nhan-trieu-tien-603467.vov