Mỹ: Khóa miệng giếng để ngăn dầu tràn

Chính phủ Mỹ đã thông qua lần cuối cùng việc cho phép tập đoàn năng lượng khổng lồ BP của Anh bắt đầu thực thi kế hoạch mạo hiểm “khóa miệng giếng” nhằm chấm dứt tình trạng dầu trào ra từ một giếng dầu bị vỡ trên vịnh Mexico. Kế hoạch này bao gồm việc bơm hỗn hợp kim loại nặng vào trong giếng dầu để ngưng dòng chuyển động của dầu và khí. BP cho biết phải mất ít nhất 2 ngày mới thực hiện được việc “khóa miệng giếng” để ngăn dầu tiếp tục phun ra, tuy nhiên không chắc kỹ thuật này có thành công hay không.

Theo giới chuyên môn, độ sâu của giếng dầu - 1.500m dưới mặt nước biển - là lý do chính khiến BP không thể đảm bảo nỗ lực này sẽ thành công. Vệt dầu loang trên mặt nước đã trải dài hơn 160km dọc bờ biển bang này, gấp đôi con số cảnh báo trước đó. Cùng ngày 27-5, chính phủ Singapore tuyên bố đóng cửa các bãi biển dài khoảng 7,2 km, dọc theo vùng bờ biển phía Đông của nước này để tạo điều kiện cho việc dọn dầu loang. Theo ước tính, khoảng 18.000 thùng dầu từ chiếc tàu chở dầu Bunga Kelana 3 (đăng ký tại Malaysia) đã bị rò rỉ ra biển. H.Chi

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thegioi/2010/5/227009/