Mỹ khoe thành tích F-35 khi đánh hội đồng máy bay cũ

Trong cuộc chiến giả định với những chiến đấu cơ thế hệ cũ như A-10, F-15/16, tiêm kích F-35 phải cần tới sự hỗ trợ của F-22 để giành chiến thắng.

Theo Không quân Mỹ, trong cuộc diễn tập đối kháng Red Flag 17-1 được tổ chức tại Nevada, phi đội chiến đấu cơ thế hệ 5 F-35A lần đầu tham dự và lập kỷ lục chiến đấu với tỉ số 20 - 1. Thành công này vượt xa tỉ lệ 1:15 cũng được F-35A xác lập trong tuần thứ hai tham dự Red Flag, diễn ra ở khu vực căn cứ không quân Nellis, thuộc bang Nevada của Mỹ.

Trung tướng Chris Bogdan, phụ trách chương trình F-35 của Lầu Năm Góc cho biết sự trình diễn của F-35A tại cuộc diễn tập này "vượt xa mong đợi" dù phải đối mặt với các máy bay tấn công hiện đại cùng mối nguy hiểm đến từ hệ thống phòng không đối phương.

"Loại tiêm kích này (F-35A) cung cấp cho các nhân viên bảo dưỡng của không quân những điều họ chưa từng có, giúp họ hoàn thành công việc nhanh hơn và dễ dàng hơn", Trung sĩ chuyên về kỹ thuật Robert James cho biết.

Để đánh bại chiến đấu cơ thế hệ cũ, F-35 cần tới sự hỗ trợ của F-22.

Để thực hiện cuộc diễn tập này, Mỹ điều phi đội gồm 13 chiếc F-35A thuộc 2 Không đoàn số 388 và 419 từ căn cứ Hill ở bang Utah đến Nellis tham dự Red Flag 17-1. Cuộc diễn tập diễn ra từ ngày 23/1 - 10/2/2017. Diễn tập Red Flag là những màn đối kháng tương tự diễn biến thật trên chiến trường quy tụ các máy bay của Mỹ và đồng minh tham gia.

Tuy nhiên, để giành được chiến thắng vang dội với tỉ số 20 - 1 (tức là bắn hạ được 20 máy bay và chỉ bị thiệt hại một lần duy nhất) nói trên trước các máy bay A-10, F-15, F-16, chiến đấu cơ tàng hình F-35A đã nhận được sự hỗ trợ đắc lực của máy bay thế hệ 5 khác của Không lực Mỹ là chiếc F-22.

Sau khi kết thúc diễn tập, F-35A được đánh giá là vũ khí vô giá của quân xanh có khả năng thu thập, tổng hợp và phân phối thông tin tốt hơn mọi máy bay Mỹ từng biên chế. Nhờ đó, phi công có thể nắm bắt thông tin toàn diện về chiến trường, giúp họ tấn công hoặc rút lui một cách hợp lý.

Tuy nhiên, kết quả tại cuộc diễn tập Red Flag 17-1 được cho là khá bất ngờ bởi hồi tháng 7/2015, Không quân Mỹ cũng cho cặp đôi F-16 và F-35 diễn tập đối kháng và một kết quả khiến ngay cả người Mỹ cũng không thể tin nổi đã đến.

Cuộc không chiến giả định diễn ra tại khu vực gần căn cứ Không quân Edward, bang California, Mỹ. Một chiến đấu cơ tàng hình F-35 đọ sức về tốc độ, hỏa lực và độ linh hoạt với chiếc máy bay chiến đấu già cỗi F-16 được chế tạo từ những năm 1970.

Mục đích của trận không chiến giả là thử nghiệm khả năng tác chiến của F-35 ở độ cao từ 3.000 tới 9.000 m. Phi công trên hai tiêm kích có thể dùng mọi vũ khí để hạ gục đối phương. Tuy nhiên, theo báo cáo của phi công điều khiển F-35, tiêm kích này hoàn toàn không phù hợp khi đối đầu với chiến đấu cơ khác ở cự ly gần.

Tiêm kích được cho là hiện đại và đắt nhất trong lịch sử quân đội Mỹ quá chậm khi tấn công máy bay đối phương hoặc né đạn, dù F-16 có gắn hai bình nhiên liệu phụ khiến trọng lượng của nó tăng đáng kể. Viên phi công này cũng đề cập tới một số vấn đề về khí động học, đặc biệt ở phần mũi máy bay khi nó tăng tốc.

Điều này khiến tiêm kích trở nên chậm chạp khi đối đầu với đạn từ kẻ thù. Chính vì vậy, F-35 đã bị khóa và bị F-16 bắn rụng về lý thuyết trong cuộc diễn tập đó.

Clip máy bay Mỹ xuất kích trong diễn tập Red Flag 17-1

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my-khoe-thanh-tich-f-35-khi-danh-hoi-dong-may-bay-cu-3329661/