"Mỹ không xâm phạm chủ quyền Pakistan"

VIT - Mỹ sẽ không “xâm phạm” tới chủ quyền của Paksitan và hoàn toàn ủng hộ quốc gia này trong cuộc chiến chống khủng bố, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Wood cho biết.

Hôm 15/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kí kết gói viện trợ cho Pakistan trị giá 7,5 tỷ USD khi quốc gia đồng minh chống khủng bố của Mỹ này “chóng mặt” với làn sóng tấn công mới từ lực lượng nổi dậy khiến 40 người thiệt mạng. TT Obama đã kí kết dự luật trên sau khi Quốc hội Mỹ nỗ lực xoa dịu cuộc khủng hoảng tại thủ đô Islamabad. Gói viện trợ trên được cho là nhằm thúc đẩy cuộc chiến của Pakistan chống lại lực lượng nổi dậy bằng cách tăng gấp 3 khoản viện trợ phi quân sự của Mỹ khi Islamabad phải đối mặt với tình trạng nổi dậy đẫm máu trong nước và đóng vai trò trung tâm trong cuộc chiến của Mỹ chống lại phong trào khủng bố Al-Qaeda. Theo đạo luật này, Mỹ sẽ cấp 1,5 tỷ USD mỗi năm trong vòng 5 năm để cải thiện trường học của Pakistan, cấp tiền cho các nhóm bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em, đồng thời để huấn luyện và hiện đại hóa lực lượng cảnh sát Pakistan. Mỹ cũng cấp tiền để tăng cường kiểm soát dân sự tại quốc gia hạt nhân Pakistan, đồng thời hỗ trợ hoạt động xã hội dân sự và cải thiện hoạt động của quốc hội. Đạo luật cũng kêu gọi chấm dứt đảm bảo an ninh nếu Pakistan không thành công trong việc trừng trị thẳng tay lực lượng nổi dậy. Ông Obama đã kí kết đạo luật trên sau khi các tay súng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cảnh sát Pakistan khiến 40 người thiệt mạng, đột kích một số văn phòng tại Lahore và ném bom một căn cứ tại phía Tây Bắc quốc gia. Hơn 160 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công kể từ hôm 05/10. Ngay sau khi đạo luật được kí kết, Pakistan đưa ra cảnh báo rằng, kế hoạch viện trợ của Mỹ sẽ vi phạm chủ quyền của Pakistan. Các quan chức và lãnh đạo quân sự Pakistan cho rằng luật này đã ràng buộc các khoản viện trợ chống lại phiến quân và được coi là vi phạm chủ quyền, bởi Mỹ có thể can thiệp vào quân đội và chính phủ của nước này. Đáp lại, trong một tuyên bố, người phát ngôn Nhà Trắng Robert Wood nhấn mạnh luật này sẽ không xâm phạm chủ quyền Pakistan và là thể hiện sự tín nhiệm của nhân dân Mỹ đối với chính phủ và nhân dân Pakistan. Phát ngôn viên Wood khẳng định, việc thông qua dự luật này, Mỹ “thể hiện rõ ràng rằng, chúng ta sẽ ủng hộ chính phủ Pakistan trong nỗ lực chống lại các phần tử khủng bố và chúng ta chung sức cùng Pakistan trong cuộc chiến này. Đó là một cuộc chiến khó khăn, gian khổ và lâu dài. Nhưng nguyện vọng chúng ta là đó, chúng ta sẽ hợp tác với họ, hỗ trợ họ những gì tốt nhất có thể”.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/quocte/la67622/default.htm