Mỹ lại chuẩn bị cho Tomahawk bay vào Syria?

Tổng thống Assad đang có hành động tương tự việc chuẩn bị thực hiện cuộc tấn công vũ khí hóa học vào ngày 4/4/2017. Ông Assad sẽ phải trả giá, nếu...

Washington đang dàn dựng kịch bản quanh nước cờ vũ khí hóa học Syria

CNN đưa tin, tuyên bố của Nhà Trắng được phát đi ngày 26/6 đã nhận định, dường như Tổng thống Syria Bashar al-Assad lại đang có hành động chuẩn bị cho một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học, mà có thể dẫn tới việc sát hại hàng loạt dân thường.

"Những hành động này tương tự việc chuẩn bị thực hiện cuộc tấn công vũ khí hóa học vào ngày 4/4/2017.

Như chúng ta đã khẳng định, Mỹ xuất hiện tại Syria là nhằm truy quét lực lượng khủng bố IS ở Iraq và Syria, song nếu ông Assad tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học, ông ta và quân đội Syria sẽ phải trả giá đắt".

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sean Spicer

Tuyên bố trên được Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sean Spicer thông báo, tuy nhiên ông Spicer đã không đưa ra bất kỳ chi tiết nào để làm rõ về những chuẩn bị tiềm ẩn của chính quyền Assad và các hoạt động đáng ngờ của quân đội Syria.

Ngay sau khi Nhà Trắng đưa ra cảnh báo với chế độ của Tổng thống Assad, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley đã phát biểu :

"Bất kỳ cuộc tấn công nào nữa mà được thực hiện đối với người dân Syria thì nó sẽ bị quy trách nhiệm cho Assad và cả với Nga cũng như Iran, những người ủng hộ ông Assad có hành động giết hại người dân nước mình ".

Thông điệp của Washington được gửi đi trong bối cảnh những chứng cứ trong “sự kiện Idlib” vẫn chưa được các nhà điều tra quốc tế tìm ra dấu vết, mà vốn được xem là cơ sở quan trọng khiến Tổng thống Trump quyết định cho "Tomahawk bay vào Syria" ngày 7/4 vừa qua.

Đặc biệt, những tiết lộ mới đây của tình báo Mỹ với phóng viên điều tra người Mỹ Seymour Hersh được đăng tải trên báo Die Welt của Đức ngày 25/6, cho thấy Tổng thống Trump đã bỏ qua các báo cáo mà tình báo và quân đội Mỹ tổng hợp về vụ việc tại Idlib.

Trong báo cáo của tình báo Mỹ thì "không có vụ tấn công hóa học nào cả", do vậy việc người đứng đầu Nhà Trắng quyết định tấn công quân sự để trừng phạt Syria là "không hề hợp lý chút nào", Seymour Hersh dẫn lời một quan chức Mỹ.

Theo thông tin được tiết lộ thì Washington đã được Moscow thông báo chi tiết trước khi các hoạt động diễn ra tại Idlib, theo đúng thỏa thuận ngăn ngừa xung đột giữa Mỹ với Nga. "Người Nga đã chơi đúng luật", một cố vấn cấp cao của Mỹ nhận định.

Do vậy, việc cáo buộc Damascus tấn công vũ khí hóa học "chỉ là một câu chuyện cổ tích...Loại vũ khí này không mùi và không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Không có các thiết bị bảo hộ thì khả năng sống sót rất thấp. Cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Và không hề có đám mây khí nào cả", Die Welt tường thuật.

Và Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley là những tác nhân quan trọng khiến cho kịch bản của Trump không hoàn hảo

Tuy nhiên, chỉ vài tiếng sau khi nhìn thấy hình ảnh những trẻ em Syria bị cho là nhiễm khí độc xuất hiện trên truyền hình, Tổng thống Trump đã ra lệnh cho quân đội Mỹ chuẩn bị phương án trừng phạt Syria, với mặc định có cuộc tấn công vũ khí hóa học tại Idlib và Damascus là thủ phạm.

Giới phân tích cho rằng, với lời cáo buộc mới nhất về việc chính quyền Syria đang chuẩn bị có cuộc tấn công vũ khí hóa học được phát đi, cho thấy dường như Nhà Trắng đã bật đèn xanh cho Lầu Năm Góc chuẩn bị có hành động nóng.

Như đã biết, sau khi Mỹ bắn rơi máy bay Su-22 của quân đội Syria, Lầu Năm Góc đã tuyên bố rằng chỉ cần chính quyền Syria và các đồng minh bị Washington nhận diện có ý định thù địch là có thể sẽ phải bị trừng phạt.

Điều đó báo hiệu việc "Tomahawk Mỹ tiếp tục bay vào Syria" là hoàn toàn có thể xảy ra, mà không nhất thiết Damascus và các đồng minh phải có hành động để người Mỹ nhận định là hành động gây tội ác hay hành động thù địch, đe dọa Mỹ và đối tác của Mỹ.

Trump quyết phá bẫy việt vị mà Putin đã gài Obama trong ván cờ S yria

Theo giới phân tích, việc Washington chọn tấn công các cơ sở quân sự của Syria sau "sự kiện Idlib" chỉ là một trong những phương cách mà người Mỹ thực hiện nhằm thay đổi vị thế của mình tại ván cờ Syria.

Trả lời trong một cuộc họp báo ngay sau "sự kiện Idlib", Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spice đã cho thấy rõ điều đó.

"Những hành động của chế độ Assad là hậu quả bởi sự yếu kém của chính quyền tiền nhiệm. Năm 2012, Tổng thống Barack Obama đã nói rằng sẽ thiết lập một giới hạn đỏ chống lại việc sử dụng vũ khí hóa học, nhưng sau đó ông ấy đã không làm được gì cả".

Chỉ cần nhìn hình ảnh, không cần biết sự việc diễn ra ra sao là Tổng thống Trump đã quyết định hành động

Khi người phát ngôn Nhà Trắng chỉ trích chính quyền Obama không làm được gì tại Syria sau khi đặt ra “giới hạn đỏ” vể vũ khí hóa học với Syria, điều đó không chì là thể hiện sự thất vọng của chính quyền Trump khi cho rằng chính quyền Obama đã “bỏ sót vũ khí hóa học” của Syria.

Mà có thể nhận diện đó là một sự cộng hưởng với việc chỉ mặt gọi tên và lên án mạnh mẽ chính quyền Assad trong vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Idlib, nhằm chuẩn bị cho những hành động mới tại Syria, mà vũ khí hóa học là cái cớ, chính quyền Assad cũng chỉ là mục tiêu của hành động ấy.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/my-lai-chuan-bi-cho-tomahawk-bay-vao-syria-3338106/