Mỹ lặng người nhìn thương mại Trung-Triều tăng

Trong khi Mỹ đang đòi Trung Quốc gây sức ép nhiều hơn với Triều Tiên thì thương mại Trung-Triều lại tăng.

Ngày 13/7, người phát ngôn thuế quan Trung Quốc, ông Huang Songping cho biết giá trị giao thương Trung - Triều trong 6 tháng đầu năm đạt 2,55 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể, phần nhập khẩu của Trung Quốc từ Triều Tiên giảm 13,2% so với cùng kỳ năm trước, còn 880 triệu USD nhưng phần xuất khẩu sang Bình Nhưỡng tăng đến 29,1%, lên đến 1,67 tỷ USD.

Ông Huang khẳng định phần hàng hóa xuất khẩu sang Triều Tiên chỉ là sản phẩm dệt may và những hàng hóa không nằm trong danh mục cấm của LHQ.

Thương mại Trung-Triều vẫn tiếp tục tăng trưởng

Những con số biết nói này cho thấy hành động của nước này khác với những gì nước này tuyên bố.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói rằng, Trung Quốc đã có nhiều nỗ lực và đã đóng vai trò tích cực trong vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, nhưng tất cả các bên khác lại chưa hoàn thành trách nhiệm của họ.

Về phần Mỹ, quốc gia này chắc chắn chẳng vui vẻ gì khi nhìn các con số tăng trưởng thương mại giữa Trung Quốc và Triều Tiên.

Bởi tin rằng Trung Quốc chưa gây sức ép đủ lớn với Triều Tiên để nước này phải suy nghĩ lại về chương trình vũ khí của mình, Washington muốn gia tăng áp lực để Trung Quốc thực hiện các lệnh trừng phạt Triều Tiên.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley hôm 9/7 tuyên bố: "Chúng tôi gây sức ép với Trung Quốc bởi 90% thương mại của Triều Tiên là với Trung Quốc. Trung Quốc cần hành động nhiều hơn".

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thời gian qua nỗ lực tìm cách khiến Trung Quốc gây áp lực lên Triều Tiên. Hồi tháng 5/2017, ông Trump kết luận nỗ lực của Trung Quốc "không có tác dụng". Mỹ gần đây đã trừng phạt một ngân hàng Trung Quốc vì có liên quan đến Triều Tiên.

An Nhiên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-lang-nguoi-nhin-thuong-mai-trung-trieu-tang-3339133/