Mỹ: Lạnh nhất trong hơn 140 năm qua

(CAO) Miền đông và miền trung nước Mỹ đang bị kìm kẹp bởi một đợt băng giá, với hôm thứ ba nhiều nơi nhiệt độ xuống các mức thấp kỷ lục theo sau một trận bão chết người dự báo sẽ nhẹ bớt trong những ngày tới.

(CAO) Miền đông và miền trung nước Mỹ đang bị kìm kẹp bởi một đợt băng giá, với hôm thứ ba nhiều nơi nhiệt độ xuống các mức thấp kỷ lục theo sau một trận bão chết người dự báo sẽ nhẹ bớt trong những ngày tới.

Một người mặc như khỉ đột đi trên đường phủ trắng tuyết ở Washington, D.C hôm 3-3-2014

Trận bão cuối mùa đông để lại thời tiết buốt giá sau khi gây ra mưa băng và tuyết rơi từ Thung lũng Mississippi tới bờ biển Atlantic hôm thứ hai.

Cơ quan dự báo thời tiết nói: “Sáng thứ ba có lẽ là buổi sáng lạnh nhất từ New York City tới Washington, D.C, cho đến mùa đông tới”.

Các nhiệt độ khắp miền đông và miền trung Hoa Kỳ dao động dưới mức bình thường khoảng 15 độ, chẳng hạn ở sân bay quốc tế Washington Dulles, nhiệt độ buổi sáng đo được âm 18 độ C. Nhiệt độ sân bay quốc tế Baltimore Washington là âm 15,5 độ C, phá một kỷ lục nhiệt độ tháng ba lập năm 1873.

Khoảng 600 chuyến bay ở Mỹ đã phải hủy và khoảng 500 chuyến bị hoãn hôm thứ ba do thời tiết xấu. Hôm thứ hai, khoảng 8.000 chuyến bay cũng bị hủy hoặc hoãn lại.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=1120&id=513215&mod=detnews&p=