Mỹ: Leo thang căng thẳng với Nga

Theo Reuters và TTXVN, Mỹ đã có những phản ứng đầu tiên sau khi Tổng thống Nga V.Putin tuyên bố 755 nhà ngoại giao Mỹ sẽ phải rời khỏi nước này sau khi Moscow thông báo sẽ trục xuất các nhân viên Mỹ nhằm đáp trả lại các lệnh trừng phạt cứng rắn mới của Washington.

Một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đã chỉ trích quyết định "đáng tiếc" của Nga, đồng thời khẳng định Washington đang đánh giá ảnh hưởng của việc giới hạn này và cân nhắc các phương án đáp trả. Trước đó, Tổng thống Putin đã phê chuẩn các biện pháp của Bộ Ngoại giao Nga nhằm đáp lại việc Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt chống Nga.

Philippines: Phiến quân sát hại bảy công nhân

Ngày 31-7, cảnh sát Philippines cho biết, phiến quân Hồi giáo tại miền nam nước này đã hành quyết bảy công nhân đốn gỗ địa phương mà chúng bắt cóc hồi cuối tuần trước. Các thi thể của bảy công nhân đã được tìm thấy tại một làng miền núi trên đảo Basilan. Cảnh sát cho rằng một nhóm của phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf chuyên bắt cóc tống tiền ẩn náu tại đảo Basilan là thủ phạm thực hiện vụ sát hại.

Các tay súng Abu Sayyaf thề trung thành với tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã chiếm đóng một số vùng tại thành phố Marawi trên đảo Mindanao từ tháng 5 vừa qua. Phiến quân Abu Sayyaf hiện giam giữ hơn 20 con tin, trong đó có người nước ngoài.

Libya: Cơ quan soạn thảo hiến pháp bị tiến công

Nhiều người biểu tình có vũ trang đã tiến công trụ sở cơ quan soạn thảo hiến pháp Libya sau khi cơ quan này công bố bản dự thảo hiến pháp sửa đổi. Trước đó, 43 trong tổng số 60 thành viên cơ quan này đã tiến hành cuộc bỏ phiếu thông qua bản dự thảo hiến pháp sửa đổi. Sau cuộc họp, hàng chục người biểu tình đã bao vây trụ sở nhằm phản đối kết quả khiến nhiều người bị mắc kẹt bên trong tòa nhà. Người biểu tình cáo buộc bản dự thảo hiến pháp nhằm phục vụ lợi ích của các quốc gia khác trong khi phớt lờ quyền lợi của người dân miền đông Libya.

Israel: OIC sẽ họp khẩn về Jerusalem

Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) thông báo sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn tại Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm nay (1-8) để thảo luận về tình hình bạo lực giữa Israel và người Palestine tại Jerusalem. Theo đó, OIC sẽ bàn việc tiếp tục hỗ trợ người Hồi giáo ở Jerusalem bảo vệ bản sắc và các địa điểm Hồi giáo linh thiêng, bao gồm đền thờ Al-Aqsa, trong bối cảnh Israel gần đây áp đặt một số biện pháp an ninh tăng cường tại khu vực cổng vào đền thờ Hồi giáo nổi tiếng này. Cuộc họp cũng sẽ phát đi một thông điệp thống nhất của thế giới Hồi giáo gửi tới cộng đồng quốc tế yêu cầu Israel tôn trọng các nghị quyết của Liên hợp quốc.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/33641602-my-leo-thang-cang-thang-voi-nga.html