Mỹ mở rộng vai trò chống Taliban ở Afghanistan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 11/6 cho biết, quân đội Mỹ sẽ đóng một vai trò lớn hơn trong cuộc chiến chống Taliban ở Afghanistan.

Đây là dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ đi ngược lại cam kết chấm dứt chiến dịch của Mỹ ở quốc gia Trung Á này.

Kế hoạch mới này, đã được Tổng thống Mỹ phê chuẩn, sẽ cho phép các tư lệnh quân đội Mỹ sử dụng không lực nhằm vào Taliban khi cần thiết cũng như cho phép binh sĩ Mỹ tư vấn và hỗ trợ các lực lượng thông thường của Afghanistan.

Binh sĩ Mỹ (phải) và cảnh sát Afghanistan tại Jalalabad. (ảnh: AFP).

Phát biểu tại một hội nghị quốc phòng, ông Carter nói rằng, quyền mở rộng này sẽ cho phép các tư lệnh “lường trước những tình huống mà lực lượng an ninh Afghanistan sẽ có lợi từ sự hỗ trợ của Mỹ” và “sử dụng hiệu quả sức mạnh chiến đấu mà Mỹ có ở đó”.

Động thái này sẽ mở đường cho các lực lượng Mỹ một lần nữa trực tiếp chiến đấu với Taliban trong một số trường hợp.

Kế hoạch này được thông qua chỉ 7 tháng trước khi Tổng thống Barack Obama rời nhiệm sở, hoàn toàn mâu thuẫn với cam kết trong chiến dịch tranh cử của ông về việc chấm dứt sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Afghanistan./.

Thùy Lịnh/VOV-Trung tâm Tin Theo Tân Hoa xã

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/my-mo-rong-vai-tro-chong-taliban-o-afghanistan-519655.vov