Mỹ muốn Australia giúp chống lại hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông

Theo Thượng nghị sỹ John McCain, Australia sẽ đóng vai trò lớn hơn trong kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chống lại hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông.

Tàu chiến Mỹ đi qua khu vực Biển Đông. (Nguồn: Getty Images)

Australia sẽ đóng vai trò lớn hơn trong kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chống lại hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông.

Đây là nhận định của Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sỹ John McCain trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Australian.

Trong cuộc phỏng vấn này, ông McCain cho biết các lực lượng hải quân mạnh hơn sẽ được Mỹ và Australia phát triển nhằm đạt được "hòa bình thông qua sức mạnh" tại Thái Bình Dương. Ông McCain cho rằng Australia sẽ đóng vai trò lớn hơn dưới chiến lược mới của Mỹ. Thượng nghị sỹ McCain nói: "Tôi nghĩ Australia có thể đóng một vai trò quan trọng, đặc biệt từ khi chúng ta đang chứng kiến một sự đầu tư lớn và nâng cấp và mở rộng Hải quân Mỹ trong thập kỷ tới."

[Trung Quốc né tránh vấn đề đe dọa chiến tranh ở Biển Đông]

Bên cạnh đó, ông McCain cũng cho hay Washington nhận thấy sự kiểm soát quả quyết của Trung Quốc tại các khu vực thuộc Biển Hoa Đông và Biển Đông là sự vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-muon-australia-giup-chong-lai-hanh-vi-cua-trung-quoc-o-bien-dong/448299.vnp