Mỹ muốn Nhật tiếp tục hỗ trợ trên mặt trận Afghanistan

VIT - Chính quyền Obama hôm 15/10 đã lên tiếng đánh giá cao nỗ lực của Nhật Bản trong cuộc chiến chống các phần tử cực đoan tại Afghanistan, đồng thời khẳng định hy vọng chính phủ Nhật có thể tiếp tục hỗ trợ chiến dịch do Mỹ dẫn đầu tại Afghansitan.

Chính phủ Nhật Bản từng tuyên bố, nước này sẽ kết thúc 8 năm thực hiện sứ mệnh tiếp nhiên nhiệu hỗ trợ cho các chiến dịch do Mỹ dẫn đầu tại Afghanistan. “Trước hết, tôi muốn cảm ơn chính phủ Nhật Bản vì những đóng góp của họ cho nỗ lực của chúng ta trong cuộc chiến với các phần tử cực đoan tại Afghanistan. Những đóng góp đó rất quan trọng”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Wood cho biết. “Chúng tôi hy vọng rằng, Nhật Bản sẽ tìm ra giải pháp để tiếp tục hỗ trợ các chiến dịch tại Afghanistan, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào chính phủ Nhật”, phát ngôn viên Robert Wood nói thêm. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshimi Kitazawa cho biết, sứ mệnh tiếp nhiên liệu của nước này sẽ kết thúc đúng thời hạn vào tháng 1/2010, nhưng ông cũng gợi ý rằng Tokyo có thể hỗ trợ Afghanistan theo cách khác. Các báo cáo tại Washington cho hay, chính phủ Nhật Bản đứng đầu là Thủ tướng Yukio Hatoyama, người đã tuyên bố rằng Tokyo nên căn nhắc nhiều biện pháp nhân đạo hơn tại Afghanistan, có thể giới thiệu kế hoạch mới trong việc hỗ trợ các chiến dịch do Mỹ dẫn đầu tại quốc gia Trung Á khi Tổng thống Barack Obama có chuyến công du chính thức đầu tiên tới Nhật vào ngày 12/11 tới. Chính quyền Obama - chính quyền đã tuyên bố sẽ tước bỏ vũ khí, đánh bại al-Qaeda và các liên minh cực đoan của mạng lưới khủng bố này – đang xem xét lại chiến lược tổng thể trong cuộc chiến tại Afghanistan và cân nhắc liệu có điều thêm quân tới quốc gia Trung Á này không. Chỉ huy quân đội Mỹ tại Afghanistan, Tướng Stanley McChrystal đã cảnh báo rằng, Mỹ sẽ thất bại trong cuộc chiến với al-Qaeda và Taliban nếu chính phủ không nhanh chóng điều thêm 40.000 binh lính bổ sung tới Afghanistan. Theo kế hoạch triển khai trước đó, đến cuối năm nay sẽ có tổng số 68.000 binh lính Mỹ tại Afghanistan. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates sẽ thăm Nhật Bản vào tuần tới và gặp gỡ các quan chức cấp cao trong chính phủ và quân đội Nhật bàn về “sự chuyển đổi liên minh” giữa Nhật và Mỹ. Khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và tình hình Afghanistan cũng được mong đợi nằm trong chương trình nghị sự hàng đầu trong chuyến thăm của ông Gates.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/quocte/la67608/default.htm