Mỹ: Newmont mua lại Miramar Mining với giá 1,5 tỷ USD

Công ty khai mỏ Newmont Mining của Mỹ vừa thông báo kế hoạch mua lại đối thủ Miramar Mining Corp. của Canađa với giá khoảng 1,5 tỷ USD, theo đó công ty này của Mỹ sẽ được tiếp cận với mỏ vàng khổng lồ Hope Bay trên bờ biển Bắc Cực của Canađa.

small_4549.jpg Theo thỏa thuận, cổ phiếu của Miramar được Newmont Mining trả với giá 6,25 đôla Canađa (6,32 USD)/cổ phiếu, cao hơn khoảng 29% so với mức giá trung bình trong 20 phiên giao dịch gần đây của Miramar. Ban lãnh đạo của Miramar đã thông qua thỏa thuận này và cũng đã thông báo cho các cổ đông. Newmont, hiện đang có mặt hoạt động ở Ôxtrâylia, Gana, Inđônêxia và Pêru, còn Miramar đóng trụ sở ở Vancouver. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Newmont, Richard O'Brien cho biết công ty đã bắt đầu đầu tư vào Miramar năm 2005, do nhận thấy cơ hội chiến lược tiềm tàng của Dự án Hope Bay.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29216-my-newmont-mua-lai-miramar-mining-voi-gia-15-ty-usd