Mỹ: Ngành truyền thông đang ăn nên làm ra

Công ty Veronis Suhler Stevenson - VSS (www.vss.com) của Mỹ, chuyên đầu tư vào các quỹ và doanh nghiệp trong lĩnh vực truyền thông, thông tin và giáo dục ở khu vực Bắc Mỹ và châu Âu, vừa đưa ra dự báo rằng trong năm 2008, ngành truyền thông Mỹ có khả năng thu trên 1.000 tỷ USD từ các dịch vụ truyền thông.

small_2693.jpg ustify>Công ty này cũng dự đoán ngành này sẽ có tốc độ phát triển nhanh thứ ba trong nền kinh tế Mỹ (trung bình 6,7%/năm).Theo dự báo này thì các lĩnh vực quảng cáo và tiếp thị truyền thống sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong giai đoạn 2007-2011 với tỷ lệ tăng trưởng tích lũy hàng năm (CAGR) 3,2% và đạt doanh số 438,99 tỷ USD vào năm 2011. VSS cho biết lĩnh vực truyền thông phát triển nhanh nhất trong 5 năm tới sẽ là các dịch vụ thuần túy về điện thoại di động và Internet, giải trí, PR và phát hành qua trung gian với CAGR từ 10% đến 15% trong khoảng thời gian 5 năm này. VSS dự kiến tổng doanh số quảng cáo qua Internet sẽ đạt 61,98 tỷ USD vào năm 2011 và vượt qua báo giấy vốn hiện là một trong những hình thức quảng cáo có doanh số lớn nhất tại Mỹ. Cũng theo dự báo này, số tiền mà các phương tiện truyền thông Mỹ thu về sẽ tăng từ mức 947 tỷ USD của năm 2007 lên 12.000 tỷ USD vào năm 2011. Bất chấp sự bùng nổ các loại hình dịch vụ Internet, số người xem truyền hình vẫn tiếp tục tăng, số giờ trung bình dành cho thời lượng xem truyền hình cáp hay truyền hình qua vệ tinh vào năm 2011 sẽ vào khoảng 1.073 giờ, tăng hơn 76 giờ so với mức trung bình của năm 2006. Chi phí trung bình của cá nhân thuê các kênh truyền hình cáp hay truyền hình qua vệ tinh vào năm 2011 sẽ ở mức 411 USD so với mức 308 USD của năm 2006. Tuy nhiên, số người đọc báo giấy có thể giảm chút ít bởi những tiện dụng của Internet và số lượng thính giả nghe đài phát thanh sẽ giảm đi so với hiện nay. Ví dụ, số giờ trung bình dành cho đọc báo vào năm 2011 sẽ chỉ là 154 giờ so với mức 178 giờ của năm 2006

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29079-my-nganh-truyen-thong-dang-an-nen-lam-ra