Mỹ, Nhật hợp tác sau khi Triều Tiên phóng tên lửa ra biển Nhật Bản

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, Tokyo sẽ có “hành động cụ thể” và phối hợp với các lực lượng của Mỹ để ngăn chặn Bình Nhưỡng sau khi nước này thử tên lửa bay 450km rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản sáng 29.5.

Ảnh: Reuters

Reuters dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết: “Theo thỏa thuận của G7 mới đây, vấn đề của Triều Tiên là ưu tiên hàng đầu của cộng đồng quốc tế”. “Qua hợp tác với Mỹ, chúng tôi sẽ có hành động cụ thể để ngăn chặn Triều Tiên”, ông Shinzo Abe nhấn mạnh đồng thời khẳng định, Nhật Bản sẽ duy trì liên hệ với Hàn Quốc và các quốc gia khác.

Tuyên bố của Nhật Bản được đưa ra sau lần phóng thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới đây nhất của Triều Tiên vào sáng 29.5. Tên lửa đã di chuyển khoảng 450km và rơi xuống vùng biển Nhật Bản, cách bờ biển Nhật Bản khoảng 300km.

Theo Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ và Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), tên lửa Triều Tiên vừa phóng là tên lửa kiểu Scud và được phóng từ địa điểm gần Wonsan, bờ biển phía đông Triều Tiên. Loại tên lửa tầm ngắn này từng được Triều Tiên thử nghiệm nhiều lần trước đó.

Roh Jae Cheon, phát ngôn viên của JCS cho biết tên lửa đạt độ cao 120km. “Đánh giá ban đầu cho thấy, có ít nhất một tên lửa nhưng chúng tôi đang tiếp tục phân tích số lượng tên lửa", ông nói.

Theo Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, việc Triều Tiên thử tên lửa gây nên rủi ro với lưu thông đường hàng không, đường thủy trong khu vực biển Nhật Bản. “Việc phóng tên lửa của Triều Tiên rất nghiêm trọng xét trên khía cạnh an toàn hàng không, hàng hải và rõ ràng là động thái vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”, Reuters dẫn lời.

Mátxcơva kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy thận trọng trong các hành động tiếp theo sau khi Triều Tiên thử tên lửa. Phó Thủ tướng Vladimir Titov cho biết: “Chúng tôi thực sự quan ngại về tình hình này. Trong thời gian đó, chúng tôi kêu gọi các bên kiềm chế, bao gồm cả hoạt động quân sự trong khu vực”.

Ngày 21.5 vừa qua, Triều Tiên đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung Pukguksong-2. Một tuần trước đó, tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Hwasong-12 cũng đã được thử nghiệm tại Triều Tiên. Các quốc gia láng giềng và cộng đồng quốc tế đã lên án việc Triều Tiên thực hiện hàng loạt vụ phóng tên lửa.

Ngày 28.5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã cảnh báo rằng xung đột với Triều Tiên có thể sẽ “thảm khốc”. Ông cho biết Bình Nhưỡng có hàng trăm khẩu pháo và máy phóng tên lửa có khả năng vươn tới thủ đô Seoul, Hàn Quốc, một trong những thành phố đông dân nhất trên thế giới.

Hà Liên

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/my-nhat-hop-tac-sau-khi-trieu-tien-phong-ten-lua-ra-bien-nhat-ban-669058.bld