Mỹ: Những vấn đề trong kỳ Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ

Chiều 25/7, đảng Dân chủ khai mạc Đại hội toàn quốc lần thứ 48 (DNC) tại thành phố Philadelphia để bầu chọn ứng cử viên đại diện đảng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Đại hội toàn quốc lần thứ 48 của đảng Dân chủ được xem là kỳ đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất. (Nguồn: ABC News)

Đại hội toàn quốc năm 2016 của đảng Dân chủ diễn ra trong 4 ngày từ 25-28/7 tại Trung tâm Wells Fargo ở Philadelphia, thu hút sự tham gia của 4.765 đại biểu chính thức và dự khuyết. Dự kiến, đại hội sẽ chính thức đề cử cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton làm ứng cử viên Tổng thống và Thượng nghị sĩ bang Virginia Tim Kaine làm ứng viên liên danh tranh cử chức Phó Tổng thống của đảng này. Theo thông cáo báo chí từ Ủy ban toàn quốc đảng Dân chủ, Đại hội cũng tiến hành thảo luận và thông qua Cương lĩnh đảng Dân chủ năm 2016.

Bóng đen trước thềm đại hội

Được đánh giá là một trong những đại hội được chuẩn bị kỹ càng nhất từ trước tới nay, song Đại hội toàn quốc lần thứ 48 của đảng Dân chủ bị “phủ bóng đen” bởi sự kiện trang mạng Wikileaks rò rỉ hơn 19.000 bức thư điện tử, trong đó có một số thư có nội dung cho thấy ban lãnh đạo đảng này đã tìm cách hủy hoại chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Sanders, nhằm tạo lợi thế cho cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton trong vòng bầu cử sơ bộ.

Ứng cử viên đảng Cộng hòa Bernie Sanders. (Nguồn: The Next Web)

Thông tin này đã thổi bùng lên làn sóng phản đối của những người ủng hộ ứng cử viên Sanders. Ngay bên ngoài trung tâm đại hội, hàng nghìn người ủng hộ ông Sanders đã tiến hành cuộc biểu tình hòa bình và tuyên bố họ sẽ không bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton.

Trong một thông cáo công bố vào phiên khai mạc Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ tổ chức tại thành phố Philadelphia, bang Pensylvania, Ủy ban Quốc gia của đảng Dân chủ (DNC) nêu rõ: "Thay mặt mọi người trong DNC, chúng tôi muốn xin lỗi sâu sắc và chân thành tới Thượng nghị sĩ Sanders, những người ủng hộ ông và toàn thể đảng Dân chủ vì những tuyên bố không thể bào chữa về vụ thư điện tử".

Tuyên bố cũng khẳng định các bức thư điện tử không phản ánh "cam kết trước sau như một về việc trung lập trong tiến trình đề cử ứng cử viên". Vụ việc này đã khiến Chủ tịch DNC Debbie Wasserman Schultz phải tuyên bố từ chức ngay trước thềm đại hội.

Tâm điểm là sự đoàn kết

Trong ngày làm việc đầu tiên với chủ đề “Đại đoàn kết” (United Together), đại hội tập trung vào vấn đề tương lai của các gia đình Mỹ, thảo luận cách thức cùng nhau xây dựng một nền kinh tế vững mạnh mang lại lợi ích và cơ hội cho tất cả người dân chứ không chỉ phục vụ lợi ích của riêng tầng lớp nào.

Những biểu ngữ ủng hộ bà Clinton và khẩu hiệu “Đoàn kết để mạnh mẽ hơn” (Stronger Together) của đảng Dân chủ. (Nguồn: AFP)

Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders, Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama và nhà hoạt động nhập cư nổi tiếng Astrid Silva có các bài phát biểu ấn tượng trong đêm khai mạc.

Trong ngày làm việc thứ 2 với chủ đề “Trọn đời đấu tranh vì trẻ em và các gia đình” (A Timelife of Fighting for Children and Families), đại hội chờ đón bài diễn văn của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, sự xuất hiện của đại diện gia đình Eric Garner và Michael Brown, hai thanh niên da màu bị cảnh sát da trắng sát hại. Với chủ đề “Cùng nhau lao động” (Work Together), ngày đại hội thứ 3 chào đón sự xuất hiện của Tổng thống Mỹ Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden.

Tuy nhiên, tâm điểm của Đại hội toàn quốc lần thứ 48 của đảng Dân chủ sẽ là ngày làm việc thứ tư - khi bà Hillary Clinton có bài diễn văn bế mạc đại hội với chủ đề “Đoàn kết để mạnh mẽ hơn” (Stronger Together) và chính thức tuyên bố chấp nhận đề cử của đại hội vào cương vị ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ, qua đó trở thành nữ ứng cử viên Tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.

Bên cạnh đó, hàng loạt quan chức và chính khách nổi tiếng của đảng Dân chủ cũng sẽ tham dự và đóng góp các bài phát biểu tại đại hội năm nay, trong đó có Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Harry Reid, Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Nacy Pelosi hay Thượng nghị sĩ bang Massachusetts Elizabeth Warren.

Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ diễn ra đúng 1 tuần sau khi đảng Cộng hòa tổ chức đại hội tại thành phố Cleveland của bang Ohio, nơi tỷ phú Donald Trump đã chính thức được bầu làm ứng cử viên đại diện cho đảng này trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016.

Minh Tuấn

Thế giới & việt nam

Nguồn TT&CL: http://trithuccongluan.com.vn/the-gioi/8451-my-nhung-van-de-trong-ky-dai-hoi-toan-quoc-dang-dan-chu.html