Mỹ - Pakistan kết thúc “Đối thoại chiến lược cấp cao"

Mỹ - Pakistan kết thúc “Đối thoại chiến lược cấp cao” ngày 25.3, với sự tham gia của các quan chức ngoại giao, quân sự và tình báo hàng đầu nhằm thảo luận về các vấn đề an ninh, năng lượng và kinh tế giữa hai nước.

Phiên tòa xét xử lãnh đạo phe đối lập Malaysia, ông A.Ibrahim, sẽ nối lại vào tháng 5, sau 3 tháng tạm hoãn. Thêm 2 vụ nổ nhằm vào các tòa nhà công quyền Thái Lan ngày 25.3, khiến cảnh sát siết chặt thêm các biện pháp an ninh giữa lúc làn sóng biểu tình chống chính phủ chưa có dấu hiệu chấm dứt. The New York Times (Mỹ) phải bồi thường thiệt hại 160.000 dollar Singapore cho Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và 2 quan chức cao cấp khác về bài báo viết sai sự thật. Thủ tướng Campuchia Hun Sen sẽ dự Hội nghị thượng đỉnh sông Mêkông vào tháng tư tại Thái Lan, chuyến thăm đầu tiên kể từ sau căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng liên quan đến nhà tỉ phú Thaksin. Hơn một triệu chiếc địu vải sơ sinh được thu hồi khẩn tại Mỹ và Canada sau khi có báo cáo 3 trẻ đã chết liên quan đến sản phẩm này. Loại địu được thu hồi là sản phẩm của Infantino. Trận động đất 6,2 độ richter làm rung chuyển Manila ngày 25.3, gây cảnh tượng hoảng loạn trên các đường phố của thủ đô Philippines. Tổng thống Mỹ Obama đề nghị quốc hội viện trợ 2,8 tỉ USD cho Haiti để giúp nước này tái thiết sau vụ động đất kinh hoàng. Hơn 100 cảnh sát Australia đang bị điều tra về các thư điện tử phân biệt chủng tộc phát tán rộng rãi trong hệ thống email nội bộ của cảnh sát. Vụ bê bối này đã khiến một nhân viên cảnh sát dính líu tự tử. Quốc hội Nhật Bản thông qua ngân sách trị giá 92,3 nghìn tỉ yen (1.000 tỉ USD) cho năm tài khóa 2010, bắt đầu từ ngày 1.4 tới. Một vụ đánh bom ôtô tại trung tâm hành chính cảng Buenaventura của Colombia ngày 25.3, làm 6 người chết, hơn 30 người bị thương.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/my--pakistan-ket-thuc-doi-thoai-chien-luoc-cap-cao/20103/178693.laodong