Mỹ: Phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm Virus MERS

PNO - Giáo sư Anthony Fauci, giám đốc Viện các bệnh lây nhiễm và dị ứng quốc gia đã lên tiếng để trấn an tình hình virus chết người MERS đang lây lan trên diện rộng sau khi một trường hợp đã được xác nhận tại Mỹ.

Ảnh minh họa: AP

Ngày 2/5, Mỹ đã công bố một trường hợp nhiễm loại virus đang làm hàng trăm người bị bệnh tại Trung Đông.

Một người đàn ông đã ngã bệnh sau khi đáp xuống sân bay tại Mỹ. Ông là một nhân viên y tế đến từ Saudi Arabia. Ông nhập viện với tình trạng sức khỏe có những triệu chứng nhiễm virus MERS (Middle East Respiratory Syndrome).

Bác sĩ Thomas Briese nói: “Trường hợp đầu tiên không có nghĩa là dịch bệnh đang đến hoặc sẽ lan rộng”.

Saudi Arabia bị xem là ổ bệnh do virus MERS bùng nổ tại Trung Đông cách đây hai năm. Virus này thường lây nhiễm giữa các nhân viên y tế. Có ít nhất 400 người nhiễm virus có các bệnh về hô hấp và hơn 100 người thiệt mạng. Những người này đều từng du lịch đến Trung Đông.

Giáo sư Anthony Fauci nói: “Tôi không ngạc nhiên khi thấy số lượng người du lịch và các chuyến bay qua lại từ Mỹ đến Trung Đông, và việc này tất nhiên sẽ xảy ra không sớm thì muộn”.

QUỲNH DAO (Theo Telegraph)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/the-gioi/24h-qua/my-phat-hien-truong-hop-dau-tien-nhiem-virus-mers/a118948.html