Mỹ phát triển máy bay không người lái 'con lai'

Tập đoàn Bell đang thiết kế một UAV cánh quạt nghiêng cho hải quân đánh bộ Mỹ, loại UAV có sức mạnh của MQ-9 Reaper và sự cơ động của Osprey.

Dù sở hữu sức mạnh tấn công đáng nể nhưng chiếc MQ-9 Reaper hiện nay có trọng lượng khoảng 4.500kg, vì vậy máy bay này cần phải có đường băng để cất và hạ cánh, nên hạn chế sự cơ động trong chiến đấu và huấn luyện.

Chính vì vậy, tập đoàn Bell Helicopter Textron của Mỹ đang quay sang theo thiết kế của trực thăng cánh quạt nghiêng Osprey để phát triển một UAV kết hợp hỏa lực của Reaper với khả năng của Osprey để có thể hoạt động cả trên biển và trên bộ mà không cần đường băng.

Vũ khí MQ-9 Reaper được trang bị.

Tư lệnh hải quân đánh bộ Mỹ, Tướng Robert Neller nói rằng, ông không cần một Reaper, mà ông cần một UAV giống Reaper có thể hoạt động được trên tàu. Đây là cái mà Bell đang đề xuất.

Tuy nhiên, giữa nghiên cứu và thực tế rất khác nhau và các nhà phát triển có thể sẽ phải đối mặt với những khó khăn không mong muốn trong thiết kế UAV cánh quạt nghiêng. Theo Trung tướng Davis, bất kỳ UAV mới nào cũng cần phải tương thích với mạng lưới chung của máy bay chiến đấu F-35 của lực lượng này.

Theo những thông tin được công khai, hiện nay MQ-9 Reaper đang là lựa chọn số 1 của quân Mỹ trên chiến trường cho nhiệm vụ do thám và tấn công. Để hoàn thành những nhiệm vụ này, chiếc MQ-9 Reaper được trang bị những thiết bị và vũ khí cực tối tân.

Với tải trọng hữu ích trong thân máy bay đến 800 kg, Reaper có khả năng thực hiện các kỹ năng cơ động phức tạp với tải trọng lớn gấp 2 lần MQ-1 Predator.

Ngoài ra, Reape có thêm nhiều giá treo bên ngoài có thể mang đến 1360 kg, hai giá treo trung tâm có thể mang đến 680 kg mỗi giá hoặc mỗi giá treo trung tâm có 230 - 270 kg, hai giá treo phụ có thể treo từ 150-200 kg. Reaper có thể mang theo đến 14 tên lửa Hellfire, có khả năng bay liên tục 14 giờ trên không trung mang đủ tải.

Được lắp đặt hệ thống trang thiết bị điện tử tối tân nhất và hệ thống điều khiển vũ khí chính xác, MQ-9 Reaper đã trở thành một sát thủ trên không vô cùng nguy hiểm đối với các lực lượng du kích chiến đấu trên mặt đất trong điều kiện hỏa lực phòng không yếu như các tổ chức chiến binh Hồi giáo hoặc Taliban.

Trên MQ-9 Reaper được lắp đặt các sensor cảm biến quang điện tử radar, tự động tìm kiếm phát hiện, theo dõi và dẫn đường chính xác cho tên lửa tiêu diệt mục tiêu. Đặc biệt, Reaper còn được lắp đặt hệ thống radar AN/APY-8 Lynx II, một trong những phát triển gần đây nhất của các kỹ sư điện tử radar Mỹ.

Với những tính năng kỹ chiến thuật rất cao, Không quân Mỹ dự kiến sử dụng nhiều UAV hoạt động với một đài radar điều khiển trên mặt đất, nhằm tăng cường khả năng tác chiến chung của hệ thống trên cùng một chiến trường.

Clip UAV MQ-9 Reaper diệt gọn mục tiêu

Tuấn Hưng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my-phat-trien-may-bay-khong-nguoi-lai-con-lai-3317723/