Mỹ phê chuẩn chuyển nghi can khủng bố về Mỹ

Thượng viện Mỹ ngày 20/10 đã phê chuẩn dự thảo cho phép chuyển các nghi can khủng bố bị giam giữ tại nhà tù Goantanamo về Mỹ.

Với 79 phiếu thuận và 19 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 20/10 đã phê chuẩn dự thảo ngân sách năm 2010 dành cho Bộ An ninh Nội địa Mỹ trong đó có điều khoản cho phép chuyển các nghi can khủng bố bị giam giữ tại nhà tù trên căn cứ hải quân ở Vịnh Goantanamo (Cuba) về Mỹ để xét xử với các điều kiện nghiêm ngặt. Tuần trước, dự thảo ngân sách an ninh nội địa trị giá gần 43 tỷ USD đã được Hạ viện thông qua với 301 phiếu thuận và 114 phiếu chống. Nhiều khả năng, trong vài ngày tới, dự thảo này sẽ được Tổng thống Barack Obama ký thành luật. Dự luật liên quan việc chuyển tù nhân Goantanamo về Mỹ nằm trong dự thảo ngân sách an ninh nội địa năm 2010 cấm tạo điều kiện thuận lợi cho các cựu tù nhân từng bị giam giữ ở Goantanamo vào đất Mỹ, đồng thời cấm trả tự do cho các phạm nhân tại nhà tù này trên đất Mỹ. Đây được coi là biện pháp nhằm ngăn chặn những phần tử khủng bố có "phương tiện hợp pháp" để tiến hành các vụ khủng bố trên đất Mỹ. Thượng nghị sỹ Dick Durbin, nhân vật thứ 2 của đảng Dân chủ tại Thượng viện, nói rằng ông bỏ phiếu ủng hộ dự luật bởi "Goantanamo phải được đóng cửa do nhà tù này đã trở thành một công cụ tuyển lực lượng cho al-Qaeda và các nhóm khủng bố khác." Trong khi đó, Tòa án Tối cao liên bang Mỹ cùng ngày đã chấp nhận xem xét đơn kháng án của những tù nhân Goantanamo bị giam giữ trong 8 năm qua, trong đó yêu cầu được trả tự do trên đất Mỹ, điều mà cả chính quyền Obama lẫn Quốc hội Mỹ đều phản đối. Những tù nhân này được xem là không đe dọa lợi ích và an ninh của Mỹ, nhưng không có quốc gia nào tiếp nhận. Đây là lần đầu tiên Tòa án Tối cao Mỹ quyết định bày tỏ ý kiến về những giới hạn hợp pháp của "cuộc chiến chống khủng bố" do chính quyền của cựu Tổng thống George W. Bush phát động sau vụ tấn công 11/9/2001 và từ đó nhà tù Goantanamo trở thành "biểu tượng gây tranh cãi nhất". Cũng trong ngày 20/10, một nhóm các tướng lĩnh và cựu chiến binh đã tổ chức một chiến dịch toàn quốc kêu gọi ủng hộ việc đóng cửa nhà tù này và chuyển tù nhân về nước. Chiến dịch "Đóng cửa nhà tù Gitmo ngay" đã huy động được 100.000 USD để sử dụng cho các chương trình quảng cáo trên các kênh truyền hình Mỹ kêu gọi sự ủng hộ đóng cửa nhà tù này. Nhà tù Goantanamo hiện giam giữ hơn 200 nghi can khủng bố, trong đó gần 80 tù nhân đang chờ được trả tự do và khoảng 60 người dự kiến sẽ được đưa ra xét xử./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/my-phe-chuan-chuyen-nghi-can-khung-bo-ve-my/200910/21257.vnplus