Mỹ phê chuẩn loạt thỏa thuận vũ khí 'khủng' với Ả Rập

Ngày 08/12, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, nước này đã phê chuẩn một loạt thỏa thuận vũ khí trị giá trên 7 tỷ USD với các quốc gia đồng minh Ả Rập.

Theo tin từ AFP, hôm 08/12, Mỹ đã phê chuẩn một loạt thỏa thuận vũ khí trị giá trên 7 tỷ USD với 4 quốc gia đồng minh Ả Rập, gồm Ả Rập Saudi, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Qatar và Ma-rốc.

Với loạt thỏa thuận này, Mỹ sẽ cung cấp máy bay, trực thăng quân sự và tên lửa cho các quốc gia đồng minh Ả Rập.

Mỹ phê chuẩn loạt thỏa thuận vũ khí "khủng" trị giá trên 7 tỷ USD với Ả Rập.

Quyết định trên sẽ đánh dấu một vận may bất ngờ đối với hãng chế tạo máy bay Boeing và các hãng sản xuất vũ khí lớn khác của Mỹ. Tuy nhiên, các hãng này có thể phải đối mặt với sự phản đối từ những người chỉ trích về vai trò gây tranh cãi của Ả Rập Saudi và UAE trong cuộc nội chiến tại Yemen.

Thỏa thuận lớn nhất được thông báo hôm qua là thương vụ 3,51 tỷ USD cung cấp trực thăng vận tải Chinook 48 CH-47F kèm động cơ dự phòng và súng máy cho Ả Rập Saudi.

Trong khi đó, UAE muốn chi 3,5 tỷ USD để mua trực thăng tấn công Apache 27 AH-64E cùng các trang thiết bị hỗ trợ do Boeing và Lockheed Martin sản xuất. Còn Qatar đề nghị mua 8 máy bay vận tải quân sự C-17 và các động cơ dự phòng với tổng giá trị 781 triệu USD.

Với Ma-rốc, Mỹ cũng đã thông qua hợp đồng bán 1.200 tên lửa chống tăng TOW 2A trị giá 108 triệu USD.

Mặc dù Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn loạt thỏa thuận "khủng" trên, nhưng về mặt lý thuyết Quốc hội vẫn có thể ngăn cản chúng.

Tuy nhiên, các hợp đồng dự kiến sẽ được phê chuẩn mà không gặp phải rào cản nào bất chấp nhiều nhóm nhân quyền chỉ trích Mỹ hậu thuẫn chiến dịch của liên quân do Ả Rập Saudi dẫn đầu nhằm vào phiến quân Houthi ở Yemen.

Thu An (Theo AFP)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/my-phe-chuan-loat-thoa-thuan-vu-khi-khung-voi-a-rap-d87214.html