Mỹ sẽ ra đòn phủ đầu Triều Tiên với siêu máy bay ném bom B-1B?

Lầu Năm Góc được cho là đã chuẩn bị một kế hoạch bất ngờ cho kế hoạch tấn công phủ đầu Triều Tiên với các chiến đấu cơ tối tân từ đảo Guam trước khi nước này kịp tạo ra mối đe dọa cho phần lãnh thổ trên Thái Bình Dương của Mỹ.

Mỹ điều 2 máy bay ném bom B-1B từ Guam đến Hàn Quốc để tập trận chung hôm 8/8.

NBC News dẫn lời hai quan chức quân sự cấp cao và hai quan chức cấp cao về hưu của Mỹ tiết lộ, trọng tâm của kế hoạch trên là cuộc tấn công bằng máy bay ném bom siêu thanh B-1B Lancer từ Căn cứ Không quân Andersen ở Guam.

Theo đó, 6 máy bay ném bom B-1B Lancer sẽ xuất phát từ Căn cứ Không quân Andersen, vượt hơn 3000km đến Triều Tiên để tiến hành không kích xuống 20 mục tiêu tại Bình Nhưỡng đã được quân đội Mỹ xác định trước, bao gồm các địa điểm phóng tên lửa, các căn cứ thử nghiệm và cơ sở hỗ trợ.

Máy bay ném bom B-1B Lancer tại Căn cứ Không quân Andersen của đảo Guam. Ảnh: Sina

“Tất cả các lựa chọn quân sự đều có thể được Tổng thống Donald Trump xem xét, đây là một trong số ít các phương án gây ra ít hiệu quả tiêu cực nhất”, James Stavridis, cựu Tư lệnh Bộ chỉ huy Châu Âu Hoa Kỳ, và một chuyên gia của NBC News cho biết.

Theo nguồn tin, Mỹ đã đẩy nhanh các cuộc tập trận của B-1B ở Căn cứ Không quân Andersen vài tháng qua. Cụ thể, kể từ cuối tháng 5, từng cặp B-1B đã tiến hành 11 đợt tập trận thực hiện nhiệm vụ tương tự trong khu vực.

Trong nhiệm vụ thực tế, các siêu máy bay ném bom sẽ được hỗ trợ bởi vệ tinh và máy bay không người lái, đồng thời được các máy bay chiến đấu bảo vệ xung quanh, cũng như máy bay tiếp nhiên liệu trên không và máy bay tác chiến điện tử.

Các chuyên gia kết luận, kế hoạch trên đã sẵn sàng để ngăn chặn Triều Tiên gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho Guam và toàn nước Mỹ, tất cả vấn đề còn lại là quyết định của ông Trump.

Trước đó, Bộ Trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cũng khẳng định sự sẵn sàng của quân đội sau khi Triều Tiên công khai khả năng tấn công đảo Guam.

“Mặc dù Bộ Ngoại giao Mỹ đang nỗ lực để giải quyết mối đe dọa toàn cầu này thông qua các biện pháp ngoại giao. Nhưng nên nhớ, quân đội đồng minh hiện này có khả năng phòng thủ và tấn công chính xác, hiệu quả và uy lực nhất trên Trái đất”, ông Mattis tuyên bố.

Tú Oanh

Theo NBC News

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-gioi/my-se-ra-don-phu-dau-trieu-tien-voi-sieu-may-bay-nem-bom-b1b-1175969.tpo