Mỹ sẽ tăng cường hỗ trợ Iraq giành lại Mosul từ tay IS

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 29/2 cho biết, liên minh do Mỹ dẫn đầu sẽ tăng cường hỗ trợ Iraq giành lại thành phố Mosul từ tay IS.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, ông Carter nói thêm rằng, nhờ quyết định hồi năm ngoái về việc tăng cường chiến dịch chống IS, liên quân giờ đây đang trên đà chiến thắng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Carter. Ảnh Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Carter cùng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Joseph Dunford cho biết, lực lượng Iraq sẽ dẫn đầu chiến dịch đánh chiếm lại Mosul và quân đội Mỹ sẽ cung cấp những hỗ trợ tương tự như trận chiến ở Ramadi hồi năm ngoái. Ngoài ra, phía Mỹ cũng sẽ cung cấp thêm những hỗ trợ về hậu cần cho chiến dịch này.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi từng tuyên bố, năm 2016 này sẽ là năm chứng kiến “chiến thắng cuối cùng” trước phiến quân IS. Theo đó, Chính phủ Iraq đặt mục tiêu giành lại Mosul trong 6 tháng đầu năm.

Với hơn 1 triệu dân, Mosul hiện là thành phố lớn nhất bị IS kiểm soát. Việc chiếm lại nơi mà IS coi là thành trì sẽ là bước tiến lớn trong cuộc chiến chống IS ở Iraq./.

Diệu Hương/VOV- Trung tâm Tin Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/my-se-tang-cuong-ho-tro-iraq-gianh-lai-mosul-tu-tay-is-484188.vov