Mỹ sẽ tăng cường không kích ở Afghanistan sau tuyên bố của Tổng thống Trump?

Không quân Mỹ có thể tăng cường các cuộc không kích ở Afghanistan và mở rộng việc đào tạo lực lượng nước này sau quyết định của Tổng thống Donald Trump.

Tư lệnh Không quân Mỹ David Goldfein cho biết ông vẫn đang xem xét kế hoạch tăng cường không kích, vì “sau 16 năm, mọi thứ mới chỉ thực sự bắt đầu”. Ngoài ra, theo ông Goldfein, việc đào tạo cho phi công Afghanistan gần như chắc chắn được đẩy mạnh.

Trong 16 năm qua, quân đội Afghanistan đã có những tiến bộ vượt bậc nhờ vào công tác đào tạo và sự hỗ trợ trang thiết bị của Mỹ. Tuy nhiên, để họ có thể tự lực cánh sinh thì “vẫn còn một chặng đường dài để đi”.

Trong một bài phát biểu hôm 21/8 trước các binh sĩ tại căn cứ quân sự Fort Myer ở Arlington, Tổng thống Donald Trump tuyên bố chiến lược mới của quân đội Mỹ tại Afghanistan và khu vực Nam Á, trong đó tập trung vào 3 vấn đề chính.

Mỹ xem xét tăng cường không kích ở Afghanistan. Ảnh: Reuters

Thứ nhất, chiến lược mới của Mỹ tại Afghanistan sẽ chuyển từ cách tiếp cận phụ thuộc yếu tố thời gian sang một hướng mới dựa trên những điều kiện thực tế. Tuy nhiên, ông Trump không tiết lộ về số lượng binh sĩ Mỹ hay kế hoạch triển khai thêm quân tại Afghanistan. Số lính Mỹ hiện tại đóng ở Afghanistan là 8.400 người.

Thứ hai, ông Trump nhấn mạnh rằng: “Chỉ riêng sức mạnh quân sự sẽ không mang lại hòa bình cho Afghanistan”. Theo ông, cuộc chiến tại Afghanistan cần phải được giải quyết bằng cả các biện pháp ngoại giao, kinh tế và quân sự.

Thứ ba, Tổng thống Donald Trump cho rằng Mỹ phải thay đổi cách tiếp cận trong vấn đề Nam Á, khu vực mà ông cho rằng đang là mảnh đất màu mỡ cho các thế lực khủng bố. Ông Trump nhấn mạnh rằng Mỹ cần phải tăng cường mối quan hệ với các nước đối tác, ví dụ như Ấn Độ. New Delhi có thể hỗ trợ Kabul trong lĩnh vực kinh tế.

Sau phát biểu của Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis khẳng định rằng ông sẽ xem xét và đề xuất số binh sĩ tăng cường.

Dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama, các quan chức quân sự của Mỹ bày tỏ sự thất vọng và bất lực của họ trong việc tấn công vào khủng bố Taliban vì có quá nhiều quy định gò bó. Một quan chức Không quân Mỹ cho rằng Tổng thống Trump dường như linh hoạt hơn trong vấn đề này.

(Theo Reuters)

Gia Bảo

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/my-se-tang-cuong-khong-kich-o-afghanistan-sau-tuyen-bo-cua-tong-thong-trump-a199760.html