Mỹ sẽ trừng phạt bất cứ ai ngăn cản bầu cử ở CHDC Congo

Theo Reuters, ngày 11-7 Chính quyền Mỹ đe dọa sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với bất cứ ai cản trở cuộc bầu cử ở Cộng hòa Dân chủ Congo nhằm bầu ra người thay thế Tổng thống Joseph Kabila.

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ), Phó Đại sứ Mỹ Michele Sison nói; "Chúng tôi đã sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt bổ sung lên bất cứ kẻ nào ngăn trở quá trình chuyển đổi dân chủ đầu tiên ở CHDC Congo". Năm ngoái, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số quan chức Congo như phong tỏa tài sản, cấm không cho công dân Mỹ tiến hành các giao dịch tài chính với những người này.

Ông Sison nói: "Hội đồng Bảo an cũng nên cân nhắc các lệnh trừng phạt để giảm bạo lực ở CHDC Congo và gây sức ép đối để tất cả những người liên quan đóng một vai trò tích cực hơn trong việc thúc đẩy quốc gia này tiến lên".

Trước đó, vào ngày 9-7, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Công tuyên bố cuộc bầu cử, vốn đã dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 11-2016, có thể sẽ tiếp tục bị trì hoãn và không thể diễn ra vào năm 2017 do hàng triệu cử tri vẫn chưa đăng ký.

Việc trì hoãn thêm cuộc bầu cử có thể sẽ kích động bạo lực gia tăng sau các cuộc biểu tình chống chính phủ hồi năm ngoái, từng khiến hàng chục người biểu tình thiệt mạng. Phe đối lập đã gọi bản thông báo của chính phủ hôm 9-7 là một "bản tuyên chiến".

Ông Kabila đã từ chối rời bỏ quyền lực sau khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 12-2016, làm bùng nổ các cuộc biểu tình trên khắp đất nước. Các cuộc bạo lực quân sự đã nổ ra trên khắp Congo, gây lo ngại rằng đất nước này sẽ lại rơi vào một cuộc nội chiến.

Theo số liệu của LHQ,đã có khoảng 800 nghìn người phải chạy trốn các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và lực lượng phiến quân. Xung đột cũng đã khiến hơn 1,5 triệu người Congo phải rời bỏ nhà cửa trong năm nay, với hơn 3.000 người đã bị thiệt mạng ở khu vực Kassai, miền trung Congo, kể từ tháng 10 năm ngoái.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/33438902-my-se-trung-phat-bat-cu-ai-ngan-can-bau-cu-o-chdc-congo.html